Một chiến sĩ nghĩa vụ công an bắn đồng đội, lãnh án 4 năm tù

13/05/2020 - 15:55

PNO - Chỉ vì đồng đội mang giày vào phòng, có lời lẽ thách thức nên bị một chiến sĩ nghĩa vụ công an dùng súng bắn gây thương tích hơn 34%.

Ngày 13/5/2020, Tòa án nhân tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Lê Trọng Nhân (22 tuổi, ngụ tại xã Quới An, huyện Vũng Liêm) vì 2 tội “giết người” và “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Vào thời điểm xảy ra vụ án, Nhân là chiến sĩ nghĩa vụ, được phân công trực tại Tổ Bảo vệ mục tiêu UBND tỉnh Vĩnh Long thuộc Phòng Cảnh sát cơ động (trực thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long). Chỉ vì đồng đội tự ý mang giày vào phòng và có lời lẽ thách thức nên bị Nhân dùng súng bắn trúng đùi.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 25 và 26/10/2019, một sĩ quan trực chỉ huy Tổ Bảo vệ mục tiêu UBND tỉnh có phân công ca gác cho cán bộ, chiến sĩ và giao cho Nhân nhận nhiệm vụ từ 4 - 6 giờ sáng ngày 26/10.

Đến khoảng 6 giờ ngày 26/10, người trực chỉ huy xuống cổng gác gặp Nhân yêu cầu đổi ca trực với Trần Hữu Vinh, đồng thời mang súng quân dụng ký hiệu MP5 cất vào tủ súng và lấy khẩu súng K59 giao cho Vinh làm nhiệm vụ.

Bị cáo Phạm Lê Trọng Nhân tại phiên tòa xét xử
Bị cáo Phạm Lê Trọng Nhân tại phiên tòa xét xử

Khi Nhân mang súng MP5 về phòng thì gặp một chiến sĩ khác là Lý Hùng mặc đồ thể thao, mang giày bước vào. Thấy Hùng, Nhân hỏi: “Sao mày mang giày vào phòng tao”. Hùng trả lời: “Thích mang đó rồi sao”. Hùng vừa dứt lời, Nhân lập tức lên đạn, mở khóa an toàn và chĩa súng hướng về phía Hùng. Thấy vậy, Hùng nói: “Không giỡn à nhe, súng không có giỡn”. Tuy nhiên, Hùng vừa dứt lời thì Nhân đã bóp cò.

Viên đạn bắn ra trúng vào vùng đùi trái và xuyên luôn qua đùi phải của Hùng. Thấy Hùng ra nhiều máu, Nhân hạ súng, mở hộp tiếp đạn, khóa chốt an toàn, lắp hộp tiếp đạn vào rồi cất súng vào tủ và kêu xe cấp cứu chở Hùng đến bệnh viện.

Theo giám định của Trung tâm Giám định pháp y - Sở Y tế Vĩnh Long, tỷ lệ thương tật của Hùng là 34%.

Tại tòa, Nhân thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng do sức khỏe không tốt cộng với việc bị Hùng khiêu khích nên tức giận, không kiềm chế được hành vi.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Lê Trọng Nhân 3 năm tù vì tội “giết người”, 1 năm tù vì tội “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt là 4 năm tù.

Đông Hưng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI