Moon Jae-in đắc cử Tổng thống Hàn Quốc

09/05/2017 - 19:08

PNO - Thăm dò kết quả sơ bộ chiều 9/5 cho thấy, ứng cử viên Moon Jae-in dẫn đầu với tỷ lệ cách biệt trong cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống Hàn Quốc.

Theo thăm dò do các đài MBC, KBS, và SBS của Hàn Quốc thực hiện, ông Moon Jae-in đắc cử Tổng thống Hàn Quốc với 41,4% số phiếu bầu, theo sau là ứng cử viên Hong Jun-pyo với 23,3% và Ahn Cheol-soo với 21,8%.

Moon Jae-in dac cu Tong thong Han Quoc
Ông Moon Jae-in dẫn đầu cuộc đua vào 'Nhà Xanh'. Ảnh: EPA

Kết quả này chưa bao gồm hơn 25% số phiếu mà người dân Hàn Quốc đi bỏ phiếu sớm.

Ông Moon Jae-in được coi là ứng cử viên có lý lịch ‘trong sạch’ trong số các ứng cử viên tranh cử lần này.

Bản thân ông Moon Jae-in có nhân duyên chính trị rất kỳ lạ với bà Park Geun-hye.

Ông từng thất cử trước bà Park Geun Hye hồi năm 2012 với tỉ lệ cách biệt rất ít.

Nay, ông tiến tới vị trí ông chủ ‘Nhà Xanh’ – phủ Tổng thống Hàn Quốc, thay thế bà Park sau khi bị phế truất.

Thời trẻ, ông từng chịu án tù chính trị dưới thời cựu Tổng thống Park Chung Hee – cha của bà Park Geun Hye.

Dự kiến, kết quả chính thức của cuộc bỏ phiếu sẽ được Hàn Quốc công bố vào sáng sớm ngày 10/5.

Ông Moon Jae-in sẽ tuyên thệ nhậm chức ngay lập tức, vào thứ Tư, ngày 11/5, mà không cần chờ 2 tháng chuyển giao quyền lực.

Cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc lần này diễn ra trong bối cảnh vô cùng đặc biệt.

Về đối nội, Seoul gấp rút tiến hành bầu cử chọn Tổng thống mới, thay thế Tổng thống Park Geun Hye, bị phế truất vì liên quan tới bê bối tham nhũng.

Về đối ngoại, tình hình bán đảo Triều Tiên những tháng gần đây luôn trong tình trạng leo thang nghiêm trọng, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng chính sách mới với Bình Nhưỡng, còn Triều Tiên liên tục đe doạ, tiến hành thử tên lửa và hạt nhân.

Ông Moon được kỳ vọng là sẽ định hình lại chính sách của Hàn Quốc đối với Triều Tiên, giúp ‘tháo ngòi nổ’ cho bán đảo Triều Tiên.

Nhiều nhà quan sát cho rằng, với chính sách mềm mỏng, ông Moon Jae-in sẽ ủng hộ việc đối thoại với Triều Tiên, thay vì chọn phương án quân sự cứng rắn.

Ông cũng có thể sẽ xem xét lại việc thách thức việc triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mà Mỹ đang lắp đặt tại Hàn Quốc.

Minh Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI