Mexico vật lộn với hàng trăm vụ cháy rừng

28/03/2024 - 06:12

PNO - Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cho biết làn sóng cháy rừng đang bùng phát trên khắp nước này và đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 4 người.

Cháy rừng thiêu rụi một số ngôi nhà của người dân.
Cháy rừng thiêu rụi một số ngôi nhà của người dân

Các ca tử vong được báo cáo đều đến từ bang Mexico, bang đông dân nhất của đất nước. Hiện có 116 vụ cháy rừng đang bùng phát trên toàn quốc.

Trong khi đó, khoảng 400 vụ cháy đã được ghi nhận ở Mexico cho đến ngày 15/3, thiêu rụi tổng cộng hơn 13.000 ha.

Các vụ cháy rừng đang bùng phát ở gần một nửa số bang bị hạn hán. Ủy ban Lâm nghiệp quốc gia Mexico báo cáo rất nhiều vụ cháy đang xảy ra ở 15 bang, bao gồm cả các khu bảo tồn thiên nhiên được bảo vệ nghiêm ngặt ở bang Morelos, Veracruz và Mexico. Một số đám cháy được ghi nhận ở phía nam như bang Chiapas, giáp biên giới Guatemala.

Hiện, nhiều ngôi nhà của người dân đã bị cháy trong các trận cháy rừng ở Nogales, Veracruz. Hỏa hoạn cũng thiêu rụi các trang trại trên núi, giết chết nhiều gia súc. Ít nhất 5 gia đình đã được chính quyền địa phương chuyển đến nơi trú ẩn.

Hàng trăm lính cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa, ngăn chặn các đám cháy lan rộng.

Theo dữ liệu chính thức của chính phủ Mexico, nguyên nhân cháy phần lớn do các hoạt động nông nghiệp gây ra.

Thu Hương (theo AP, Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI