Lý Sơn đề nghị hỗ trợ ngăn chặn việc chuyển tỏi về xứ tỏi

12/03/2021 - 19:19

PNO - Chính quyền huyện đảo đã đề nghị các bưu cục hỗ trợ ngăn chặn nguồn tỏi từ bên ngoài ra đảo, tránh tình trạng trà trộn, giả mạo tỏi Lý Sơn gây bức xúc, làm tổn hại đến uy tín, thương hiệu loại đặc sản này.

 

Tỏi Lý Sơn trước nguy cơ bị giả mạo
Tỏi Lý Sơn trước nguy cơ bị giả mạo

Ngày 12/3, UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm chỉ đạo bưu điện tỉnh Quảng Ngãi, bưu điện tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ, giúp địa phương này bảo vệ thương hiệu tỏi Lý Sơn bằng hình thức chỉ đạo các bưu cục trực thuộc không tiếp nhận chuyển phát mặt hàng tỏi nơi khác từ địa bàn Khánh Hòa và các địa phương thuộc tỉnh Quảng Ngãi về Lý Sơn.

Người dân trồng tỏi gặp khó khăn do tình trạng giả mạo, trà trộn tỏi nơi khác
Người dân trồng tỏi gặp khó khăn do tình trạng giả mạo, trà trộn tỏi nơi khác

Được biết, trước đây đã từng xảy ra tình trạng tỏi nơi khác được vận chuyển về đảo Lý Sơn thông qua gửi hàng bằng đường bưu điện.

Ngày 29/6/2020, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành quyết định về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm tỏi Lý Sơn.

Thời gian gần đây, một số người dân và thương lái tiếp tục vận chuyển tỏi nơi khác về đảo qua các tàu vận tải hành khách và hàng hóa, kể cả tàu cá, tàu chở vật liệu xây dựng... với nhiều mánh khóe khác nhau nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Vì vậy UBND huyện Lý Sơn thường xuyên vận động người dân cam kết không vận chuyển tỏi nơi khác về Lý Sơn bằng đường thủy nội địa Sa Kỳ - Lý Sơn, tránh tình trạng trà trộn, giả mạo tỏi Lý Sơn, làm tổn hại đến uy tín, thương hiệu hành tỏi Lý Sơn. Chính quyền huyện đảo Lý Sơn cũng đồng thời phát đi văn bản đề nghị các cơ quan đơn vị phối hợp hỗ trợ.

Lê Phúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI