Lừa chạy án 30.000 USD, 2 bị cáo lãnh 15 năm tù

29/07/2013 - 15:22

PNO - PNO - Ngày 29/7, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Xuân Tạo (SN 1956, ngụ tại Quảng Ninh, nguyên Giám đốc Xí nghiệp Tiến Phong) 9 năm tù; Phạm Thị Kim Phụng (SN 1976, ngụ tại Q.5, TP.HCM) 6 năm tù cùng về tội "lừa đảo chiếm...

 Trong vụ án này, bị cáo Phạm Phương Nam (SN 1952, ngụ tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bị phạt cảnh cáo về tội "không tố giác tội phạm".

Lua chay an 30.000 USD, 2 bi cao lanh 15 nam tu

Bị cáo Tạo tại tòa.

Theo cáo trạng, tháng 6/2009, Keo Sovvan là chồng của Mark Reasmey (quốc tịch Campuchia) bị cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Lê Xuân Tạo và Phạm Thị Kim Phụng quen biết với Keo Sovann trước đó, đã bàn bạc với nhau gọi điện cho bà Mark nói sẽ chạy án cho chồng bà với giá 50.000 USD.

Tạo bảo Phụng kiếm người giả làm người môi giới quen với Viện trưởng Viện KSND TP.HCM và tìm người phiên dịch tiếng Campuchia. Sau đó, Phụng rủ Đường Xuân Giang và Phạm Phương Nam làm phiên dịch. Sau khi trao đổi, bà Mark chỉ đồng ý chi 30.000 USD.

Ngày 6/7/2009, bà Mark đến TP.HCM gặp Tạo và Phụng. Tại đây, Nam phiên dịch cho bà Mark việc chạy án, còn Tạo giới thiệu Giang là người có quen biết với Viện kiểm sát sẽ lo vụ chạy án cho chồng bà Mark. Tạo còn hứa nếu không làm được sẽ trả lại tiền.

Bà Mark đã đưa cho Tạo 25.000 USD. Ngày 27/7/2009, Tạo cùng đồng bọn đến gặp bà Mark nhận thêm 4.000 USD. Cả hai lần, Tạo đều viết biên nhận cho bà Mark.

Sau một thời gian, không thấy động tĩnh gì, bà Mark tìm hiểu thì biết mình bị lừa. Đến ngày 3/6/2011, bà Mark tố cáo Tạo đến cơ quan điều tra.

Đến ngày 13/7/2012, Tạo bị bắt theo lệnh truy nã.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI