Kiên quyết tẩy chay hành vi lợi dụng thiên tai để câu view, xuyên tạc gây chia rẽ

22/11/2025 - 19:55

PNO - Thiên tai đã quá khắc nghiệt, không ai cần thêm sự tàn nhẫn của tin giả để làm đau lòng đồng bào và bào mòn niềm tin xã hội.

Thông tin sập nhà lầu, hàng chục người chết tại xã Hòa Thịnh” xuất hiện trên mạng xã hội là bịa đặt - Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk cung cấp
Thông tin "sập nhà lầu, hàng chục người chết tại xã Hòa Thịnh” xuất hiện trên mạng xã hội là bịa đặt - Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk cung cấp

Năm nay, thiên tai liên tiếp hoành hành tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Những trận mưa lớn kéo dài, lũ quét, sạt lở bất ngờ khiến hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập.

Giữa thiên tai, bão lũ, điều khiến chúng ta ấm lòng nhất vẫn là hình ảnh lực lượng cứu hộ, quân đội, công an, y tế… không quản hiểm nguy, dầm mình trong mưa lũ để tiếp cận những hộ dân còn mắc kẹt trong biển nước mênh mông.

Những chiếc xuồng máy len lỏi trong dòng nước, từng thùng mì, bao gạo, tấm áo phao được chuyển đến tay người dân đúng lúc… đó là minh chứng rõ nhất cho tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái vốn là truyền thống của dân tộc Việt Nam từ bao đời.

Máu chảy, ruột mềm, từ Bắc vào Nam, từ người dân thành thị đến bà con vùng xa, tinh thần “lá lành đùm lá rách” một lần nữa được khơi dậy mạnh mẽ.

Nhiều gia đình sẵn sàng mở cửa nhà để đón bà con sơ tán. Các nhóm thiện nguyện, doanh nghiệp, đoàn thể, các cá nhân...tất cả cùng chung tay gom góp, vận chuyển nhu yếu phẩm đến vùng lũ. Mạng xã hội tràn ngập những lời kêu gọi hỗ trợ, chia sẻ thông tin hữu ích, hướng dẫn an toàn… Tất cả như lời động viên gửi đến những người đang gánh chịu bão lũ, rằng cả đất nước luôn hướng về họ, luôn bên họ trong lúc hoạn nạn.

Thế nhưng, khi cả nước đang chạy đua với thời gian, với thiên tai để hỗ trợ người dân bị bão lũ, lại có những kẻ lợi dụng thiên tai để trục lợi, để gieo rắc tin giả, xuyên tạc, thổi phồng tình hình, nhằm câu lượt tương tác hoặc cố tình gây hoang mang trong dư luận.

Bằng những thông tin không kiểm chứng, thậm chí bịa đặt, những lời lẽ, câu chữ đầy hằn học, họ dựng lên những câu chuyện sai lệch khiến nhiều người hoang mang, thậm chí làm ảnh hưởng đến công tác cứu hộ và hỗ trợ khẩn cấp.

Đáng lo hơn, vẫn có những kẻ lợi dụng thời điểm khốn khó để kích động chia rẽ, gieo rắc tâm lý bất mãn và thù hằn. Trong lúc mọi nguồn lực đều phải dồn cho việc cứu người, cứu tài sản, quyên góp từng chiếc áo ấm, tấm chăn, gói mì để gửi tới bà con vùng lũ, thì những hành vi ấy không chỉ vô lương tâm, mà còn trực tiếp gây hại đến đồng bào vùng thiên tai, bão lũ.

Đó không phải là sự thiếu hiểu biết, mà là hành vi độc hại và vô lương tâm. Trong khi nhiều nơi còn bị chia cắt do bị mất điện, phương tiện thông tin liên lạc bị cắt đứt, mọi thông tin có được để cộng đồng hiểu rõ về tình hình của các khu vực là những thông tin cực kỳ quý giá. Điều này giúp công tác cứu hộ, cứu trợ… kịp thời và hiệu quả hơn.

Khi cả nước đồng lòng hướng về đồng bài vùng thiên tai, bão lũ, mọi sự xuyên tạc, kích động gây chia rẽ là điều không thể tha thứ Đ
Khi cả nước đồng lòng hướng về đồng bào vùng thiên tai, bão lũ; mọi sự xuyên tạc, kích động gây chia rẽ là điều không thể tha thứ

Vì vậy, hơn bao giờ hết, mỗi người cần tỉnh táo kiểm chứng trước khi chia sẻ, lan toả thông tin để đảm bảo đúng sự thật, đúng người, đúng việc. Đừng để bị kẻ xấu lợi dụng sự cả tin để thực hiện mục đích cá nhân.

Thiên tai đã quá khắc nghiệt, không ai cần thêm sự tàn nhẫn của tin giả để làm đau lòng đồng bào và bào mòn niềm tin xã hội. Trục lợi trên nỗi đau của người khác, biến bão lũ thành nội dung câu view, kích động căm ghét hay chia rẽ cộng đồng, là hành vi không thể dung thứ.

Đây là lúc cả xã hội cần thể hiện thái độ không khoan nhượng và kiên quyết tẩy chay, loại bỏ những kẻ gây nhiễu thông tin trên cộng đồng mạng

. Lợi dụng thiên tai để câu view, tung tin giả, xuyên tạc và gieo chia rẽ không chỉ vô đạo đức, đó là tội ác. Tội ác với đồng bào đang vật lộn trong biển nước, với những lực lượng đang ngày đêm cứu hộ, và với cả khối đoàn kết dân tộc.

Bất kỳ ai nhân danh vì đồng bào bão lũ để kiếm lợi hoặc vì những mưu toan tính toán cho mục đích cá nhân, đều đang đối lập với lợi ích cộng đồng. Một dân tộc mạnh mẽ không chỉ mạnh vì ý chí kiên cường trước mọi hoàn cảnh khắc nghiệt, mà còn vì sự kiên định của tinh thần đoàn kết toàn dân.

Phạm Phước Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI