Lo dịch COVID-19 lan rộng, Phú Yên, Quảng Nam, Huế đồng loạt đóng cửa nhiều điểm du lịch

13/03/2020 - 14:12

PNO - Toàn bộ du thuyền nước ngoài đã đăng ký đến tham quan Huế trong tháng 3 sẽ tạm dừng để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Trong khi đó, TP. Hội An cũng hạn chế tiếp khách du lịch để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, Phú Yên đóng cửa các điểm du lịch nổi tiếng.

Sáng 13/3, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại Thừa Thiên - Huế, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh này đã đưa ra quyết định tạm ngừng đón các tàu biển, tàu du lịch đã đăng ký tham quan di tích Huế trong tháng 3/2020, đồng thời các rạp chiếu phim, quán bar trên địa bàn cũng sẽ tạm thời đóng cửa để hạn chế tụ tập đông người, tránh nguy cơ dịch bệnh bùng phát.

Trước đó trong  vào cuối tháng 1/2020  du khách cập cảng Chân Mây được kiểm tra đo thân nhiệt  rất chặt chẽ
Du khách cập cảng Chân Mây được kiểm tra thân nhiệt

Ngoài ra ông Phan Ngọc Thọ cũng đề nghị các địa phương tiếp tục giám sát, nắm chắc tình hình dân cư phát sinh trên địa bàn, lượng khách lưu trú tăng thêm, báo cáo hàng ngày tình hình phát sinh các trường hợp "F1", "F2",  không được chủ quan sức khỏe của các trường hợp "F1" đã có kết quả âm tính vì âm tính không có nghĩa là sẽ không phát bệnh.

Về tình hình học tập của học sinh, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ cho học sinh tất cả các cấp học sinh nghỉ học đến hết tháng 3/2020. 

Quảng Nam hạn chế tiếp nhận khách du lịch 

UBND tỉnh Quảng Nam khuyến cáo các cơ sở kinh doanh, dịch vụ du lịch trên địa bàn TP. Hội An cần hạn chế tiếp nhận các khách du lịch lưu trú trong giai đoạn này để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Chú thích
Hiện tại, TP. Hội An đã tạm dừng bán vé tại một số điểm du lịch tại thành phố để hạn chế việc lây lan dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Ngày 13/3, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố Hội An (Quảng Nam), cho biết hiện nay dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, riêng thành phố Hội An có một ca người nước ngoài dương tính với căn bệnh này và nguy cơ lây lan là rất lớn. Để đảm bảo dịch bệnh không lây lan trên diện rộng, UBND thành phố Hội An khuyến cáo các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố xem xét, hạn chế tiếp nhận đặt phòng cho khách lưu trú tại cơ sở trong giai đoạn này.

Trước đó, tại cuộc họp phòng chống COVID-19 vào chiều ngày 12/3, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định: “Đây là lúc chúng ta cần giảm bớt lượng khách, muốn Hội An là điểm đến an toàn, trước hết nhân dân ở địa bàn đó phải an toàn. Du khách đến Hội An cũng phải đảm bảo môi trường an toàn”.

Theo đó, ngày 12/3, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch phụ trách UBND TP. Hội An, đã ký thông báo tạm dừng hoạt động bán vé tham quan phố đi bộ tại khu phố cổ Hội An từ ngày 12/3 đến hết 31/3. Ngoài ra, các quán bar trên địa bàn phường Minh An cũng bị buộc dừng hoạt động từ ngày 12/3.

UBND TP. Hội An đề nghị Trung tâm y tế thành phố khẩn trương phun thuốc tiêu độc, khử trùng tại khu vực phố cổ và các điểm tham quan, di tích trên địa bàn. UBND xã Cẩm Thanh (TP. Hội An) cũng quyết định tạm dừng tất cả hoạt động tham quan du lịch bằng thuyền, thúng trên các tuyến sông thuộc địa bàn xã. 

Phú Yên tạm đóng cửa các điểm du lịch từ ngày 13/3

Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên vừa cho hay, để chủ động, kịp thời kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đảm bảo sức khỏe cho khách du lịch và nhân dân trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong nước và thế giới; UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các đơn vị tạm dừng hoạt động tham quan các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Ghềnh đá đĩa
Ghềnh Đá Đĩa - địa điểm du lịch được nhiều người yêu thích ở Phú Yên - Ảnh minh họa

Theo đó, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tạm dừng hoạt động tham quan các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh do đơn vị quản lý; đồng thời, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn… trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của ngành y tế.

UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn tạm dừng hoạt động tham quan các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn theo phân cấp cho địa phương quản lý.

Hiện nay, có 2 di tích danh thắng cấp quốc gia thuộc phân cấp Sở VH-TT-DL Phú Yên quản lý có thu phí khách tham quan ngoài tỉnh là di tích thắng cảnh Ghềnh Đá Đĩa (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) và danh lam, thắng cảnh Bãi Môn – Mũi Đại Lãnh (xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa).

Ngoài ra, di tích danh thắng thường xuyên thu hút du khách trong và ngoài tỉnh tham quan như: Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn (TP.Tuy Hòa), di tích lịch sử Vũng Rô – Tàu Không số (huyện Đông Hòa), di tích đền thờ Lương Văn Chánh (huyện Phú Hòa)...

 

Thuận Hóa- Nguyễn Dương- Hoàng Thanh Nhân 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI