Liên hoan phim Sharjah: Sự kiện quốc tế đặc biệt dành cho trẻ em và thanh thiếu niên

01/10/2025 - 08:59

PNO - Ngày 6/10, Liên hoan phim Quốc tế Sharjah dành cho Trẻ em và Thanh thiếu niên (SIFF) lần thứ 12 sẽ khai mạc tại Tiểu vương quốc Sharjah (UAE). Đây là một liên hoan đặc biệt với bản sắc riêng, gắn với giáo dục, giao lưu văn hóa và khẳng định tiếng nói của Trẻ em và Thanh thiếu niên trong khu vực.

Từ sáng kiến tiên phong

Liên hoan phim Quốc tế Sharjah dành cho Trẻ em và Thanh thiếu niên (SIFF) được khai mạc lần đầu tiên vào năm 2013. Đây là liên hoan phim dành cho trẻ em và thanh thiếu niên đầu tiên tại quốc gia này và khu vực, và là dự án của FUNN, một tổ chức được thành lập dưới sự bảo trợ của Hoàng hậu Sheikha Jawaher Al Qasimi, phu nhân của Quốc vương Sharjah. Đây là liên hoan đầu tiên tại vùng Vịnh dành riêng cho điện ảnh thiếu nhi.

Một số bộ phim được chiếu tại Liên hoan phim. Ảnh: siff.ae
Một số bộ phim được chiếu tại Liên hoan phim - Ảnh: siff.ae

Liên hoan phim được tổ chức nhằm nâng cao hiểu biết về truyền thông cho trẻ em và thanh thiếu niên, nuôi dưỡng sự sáng tạo của trẻ em và thanh thiếu niên, đồng thời giới thiệu những tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất về đối tượng này.

Từ vài buổi chiếu phim ban đầu, SIFF đã phát triển thành sự kiện quốc tế với đa dạng nội dung như hội thảo, workshop, chợ phim. Sự kiện đã thu hút hơn 236.000 lượt khách kể từ khi ra đời.

Năm nay, liên hoan trình chiếu 76 phim từ 26 quốc gia, được chọn từ hơn 1.700 tác phẩm, trong đó có những quốc gia lần đầu tham dự như Ecuador, Belize São Tomé & Príncipe. 3 bộ phim lần đầu tiên được công chiếu ở khu vực Trung Đông gồm Hajeer (Ả Rập Saudi), Miss Moxy (Hà Lan) và 1 tác phẩm Hàn Quốc của Jung Suryeon. Liên hoan phim còn có các hoạt động bên lề như workshop truyện tranh, nhiếp ảnh, thảo luận chuyên đề mở ra cơ hội để trẻ em và thanh thiếu niên trực tiếp học hỏi và sáng tạo.

Liên hoan phim không chỉ mang đến những bộ phim quốc tế và các nội dung truyền thông mới mẻ cho trẻ em, thanh thiếu niên trong khu vực, mà còn giữ vai trò thiết yếu trong việc giúp các em tiếp cận nhiều nền văn hóa khác nhau. Qua đó, liên hoan góp phần nuôi dưỡng tinh thần hòa bình, lòng khoan dung và sự hiểu biết toàn cầu về cách con người từ các nền văn hóa, tôn giáo, xuất thân đa dạng có thể chung sống trong cùng một thế giới.

Trong suốt thời gian diễn ra, các em được tham gia vào nhiều hoạt động phong phú: từ những buổi hỏi đáp, thảo luận trực tiếp với các nhà làm phim, các hội thảo chuyên đề về nghệ thuật điện ảnh cho đến việc thưởng thức các bộ phim do chính trẻ em và thanh thiếu niên sáng tác, kèm theo phiên trao đổi sôi nổi sau đó.

Gắn với chiến lược văn hóa rộng hơn của Sharjah, SIFF khẳng định khác biệt so với các liên hoan phim trong khu vực. “Chúng tôi không sao chép Marrakech hay Cairo. Chúng tôi nuôi dưỡng tiếng nói của giới trẻ. Đó là điều làm nên sự khác biệt”- bà Jawaher nhấn mạnh.

Nỗ lực vươn tầm quốc tế

Hiện có khoảng 20% chương trình đến từ chính các nhà làm phim trẻ. Ban tổ chức còn gửi góp ý cho tác phẩm bị từ chối nhằm khuyến khích các em tiếp tục hoàn thiện. “Chúng tôi ưu tiên tính chân thực, dám thử nghiệm và vượt qua rào cản” - bà Jawaher nói.

Poster phin ngắn nhóm 4 được chiếu tại Liên hoan phim. Ảnh: siff.ae
Poster phin ngắn nhóm 4 được chiếu tại Liên hoan phim - Ảnh: siff.ae

Liên hoan cũng không ngừng mở rộng quốc tế. Năm 2024, Palestine được chọn làm “Quốc gia danh dự”. Năm nay, danh hiệu này thuộc về Hàn Quốc, với chương trình khám phá lịch sử và triết lý điện ảnh Hàn Quốc. Đồng thời, SIFF lần đầu ra mắt Đại hội Điện ảnh Thiếu nhi và Thanh thiếu niên, diễn đàn kết nối nhà làm phim, giáo dục và giới chuyên môn.

Dù còn nhiều thách thức, từ định kiến ngôn ngữ đến sự phản ứng của phụ huynh với các phim phản ánh hiện thực gai góc, ban tổ chức tin rằng đây chính là vai trò giáo dục cần thiết của điện ảnh. “Trẻ em cần thấy thực tế và học cách đối thoại” - bà Jawaher khẳng định.

Hướng tới năm 2030, mục tiêu của SIFF là trở thành nền tảng hàng đầu cho tiếng nói trẻ ở khu vực Arab, và đến 2035 vươn thành điểm tham chiếu toàn cầu cho điện ảnh thanh thiếu niên.

Bà Jawaher chia sẻ: “Người trẻ có trí tưởng tượng và sức bền phi thường. Khi được trao cơ hội, các em kể chuyện bằng sự trung thực, can đảm và sáng tạo. Đó là lý do chúng tôi tự hào gọi SIFF là một liên hoan có trái tim và mục tiêu”.

Anh Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI