Liên Hiệp Quốc gửi thêm 5.500 quân đến “lò lửa” Nam Sudan

25/12/2013 - 06:59

PNO - PNO – Ngày 24/12, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu nhất trí gửi thêm 5.500 binh sĩ đến Nam Sudan để tăng cường sứ mệnh bảo vệ dân thường, trong bối cảnh có bằng chứng về các cuộc tàn sát đẫm máu và giết người...

edf40wrjww2tblPage:Content

Lien Hiep Quoc gui them 5.500 quan den “lo lua” Nam Sudan

Lien Hiep Quoc gui them 5.500 quan den “lo lua” Nam Sudan

Lien Hiep Quoc gui them 5.500 quan den “lo lua” Nam Sudan

Lien Hiep Quoc gui them 5.500 quan den “lo lua” Nam Sudan

Lien Hiep Quoc gui them 5.500 quan den “lo lua” Nam Sudan

Người dân Nam Sudan tị nạn tại một cơ sở của LHQ - Ảnh: CNN, Getty Images, AP, AFP

"Ngay cả khi đã bổ sung quân đến Nam Sudan, chúng tôi cũng không thể bảo vệ mọi người dân cần được che chở ở nước này, cuộc xung đột ở đây không thể có giải pháp quân sự”, Tổng thư ký Ban Ki-moon nói sau khi Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu nhất trí tăng quân và kêu gọi các bên xung đột tìm kiếm một giải pháp hòa bình.

Trợ lý Tổng thư ký LHQ Toby Lanzer tuyên bố rằng có các bằng chứng cho thấy sự vi phạm nhân quyền diễn ra trầm trọng trong bối cảnh bạo lực lan rộng, làm dấy lên những lo ngại về một cuộc nội chiến toàn diện ở đất nước non trẻ nhất thế giới. LHQ có báo cáo về các vụ hãm hiếp và những ngôi mộ tập thể, và cảnh báo rằng hành động tàn bạo tại Nam Sudan có thể cấu thành tội phạm chiến tranh.

Lien Hiep Quoc gui them 5.500 quan den “lo lua” Nam Sudan

Lien Hiep Quoc gui them 5.500 quan den “lo lua” Nam Sudan

Lien Hiep Quoc gui them 5.500 quan den “lo lua” Nam Sudan

Lực lượng LHQ nỗ lực cứu trợ người dân Nam Sudan chạy loạn nội chiến - Ảnh: AP, CNN, Getty Images

Bạo lực bùng Nam Sudan phát từ giữa tháng 12 sau khi Tổng thống Salva Kiir tố cáo lực lượng trung thành với Phó Tổng thống mất chức Riek Machar âm mưu tiến hành đảo chính, bản thân hai ông Kiir và Machar vốn là đối thủ lâu năm ở nước này. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với CNN, cựu Phó Tổng thống Machar đã phủ nhận về âm mưu đảo chính.

Theo Tổng thư ký LHQ, lực lượng tăng cường cho Nam Sudan bao gồm các máy bay trực thăng và binh lính (quân đội và cảnh sát). "Chúng tôi cần ít nhất là năm tiểu đoàn và nhân viên cảnh sát, các máy bay trực thăng tấn công và máy bay trực thăng dân dụng, máy bay vận tải", ông Ban nói.

VIỆT HƯNG (Theo CNN, AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI