Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

27/09/2018 - 15:04

PNO - Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra vào hồi 15g30 ngày 27/9, tại Nghĩa trang quê hương Chủ tịch nước, thôn 13 xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Dự lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang có quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa…

Le an tang Chu tich nuoc Tran Dai Quang
 
Le an tang Chu tich nuoc Tran Dai Quang
 
Le an tang Chu tich nuoc Tran Dai Quang
Lãnh đạo Đảng và nhà nước dự lễ an táng Chủ tịch nước

Đúng 15h30, Trưởng ban tổ chức lễ tang, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu: "Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Kính thưa các đồng chí lão thành Cách mạng;  Kính thưa các đồng bào, đồng chí, Thưa gia quyến đồng chí chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Sau lễ truy điệu trọng thể tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), chúng ta có mặt tại đây để tổ chức lễ an táng đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang, tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn , tỉnh Ninh Bình, nơi đã sinh ra và cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của đồng chí.

Thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin tuyên bố lễ an táng đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu".

Le an tang Chu tich nuoc Tran Dai Quang
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Hồi chuông lớn được các tăng ni gióng lên bên khu vực thi hành lễ. Lá quốc kỳ phủ trên huyệt mộ đã được gấp gọn gàng. Đứng ở hàng đầu trước huyệt mộ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.

Le an tang Chu tich nuoc Tran Dai Quang
Hồi chuông lớn được các tăng ni gióng lên bên khu vực thi hành lễ
Le an tang Chu tich nuoc Tran Dai Quang
Đội nghi lễ vào vị trí chuẩn bị lễ hạ huyệt. 
Le an tang Chu tich nuoc Tran Dai Quang
 
Le an tang Chu tich nuoc Tran Dai Quang
 

Khi đội tiêu binh bắt đầu nghi thức hạ huyệt, phu nhân Chủ tịch nước và nhiều người bật khóc nghẹn ngào. Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đội tiêu binh từ từ đưa xuống huyệt mộ trong tiếng nhạc “Hồn tử sĩ”.

Le an tang Chu tich nuoc Tran Dai Quang
Phu nhân Chủ tịch nước bật khóc nghẹn ngào.
Le an tang Chu tich nuoc Tran Dai Quang
Lãnh đạo Đảng, nhà nước và gia đình thả nắm đất đầu tiên lên huyệt mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Le an tang Chu tich nuoc Tran Dai Quang
 

16h, Lễ hạ huyệt hoàn thành với phút mặc niệm của tất cả mọi người có mặt tại nơi an táng Chủ tịch nước.

Le an tang Chu tich nuoc Tran Dai Quang
 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia đình đi vòng quanh mộ tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Le an tang Chu tich nuoc Tran Dai Quang
 
Le an tang Chu tich nuoc Tran Dai Quang
Trong tiếng chuông của các nhà sư, đội tiêu binh bắt đầu lấp mộ. Những vòng hoa được mang đến dựng kín quanh mộ ông. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã yên nghỉ trong lòng quê hương.

16h06, Trưởng Ban tổ chức lễ tang – Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu lời cảm ơn. Đến thời điểm này, Ban Tổ chức lễ quốc tang đã cùng gia quyến Chủ tịch nước hoàn thành chu đáo lễ viếng, lễ truy điệu, lễ đưa tang, lễ an táng Chủ tịch nước. Thay mặt Ban Tổ chức lễ tang và gia quyến, Phó Thủ tướng gửi lời cảm ơn tới các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các lão thành cách mạng, đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế đã gửi lời chia buồn sâu sắc cũng như tới viếng và đưa tiễn Chủ tịch nước về nơi an nghỉ cuối cùng.

“Cầu chúc hương hồn Chủ tịch nước Trần Đại Quang an nghỉ vĩnh hằng” – Phó Thủ tướng tuyên bố kết thúc lễ an táng.

Trước đó, 13g46 chiều 27/9, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào nơi an nghỉ cuối cùng.

Le an tang Chu tich nuoc Tran Dai Quang
Linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đưa vào nơi an táng. Ảnh Thái Bá

Le an tang Chu tich nuoc Tran Dai Quang

Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đưa vào trước bàn thờ lập cạnh huyệt mộ.
Le an tang Chu tich nuoc Tran Dai Quang
Đại gia tộc nội ngoại Chủ tịch nước vào viếng và dành một phút mặc niệm, tiễn biệt ông. Ảnh Dân Trí
Le an tang Chu tich nuoc Tran Dai Quang
Đội tiêu binh rước di ảnh và chuyển linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại nơi an táng - xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Nguồn: TTXVN)
Le an tang Chu tich nuoc Tran Dai Quang
Le an tang Chu tich nuoc Tran Dai Quang
Người dân Ninh Bình đứng từ bên ngoài theo dõi buổi Lễ an táng. Ảnh: Lê Hoàng.

Minh Minh (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI