Lan tỏa phong trào từ những gia đình tiêu biểu

23/06/2013 - 07:58

PNO - PN - Nhiều phong trào dành cho gia đình mà Hội LHPN phát động thành công, mang lại hiệu quả cao là do các thành viên trong gia đình đồng tình tham gia. Đặc biệt, việc làm của những gia đình tiêu biểu ấy còn lan tỏa đến nhiều gia đình khác.

Cả nhà cùng bảo vệ môi trường

Đến gia đình chị Bùi Diệu Khánh (35 tuổi), ngụ 183D/3 Tôn Thất Thuyết, P.4, Q.4, TP.HCM, hầu như chúng tôi không thấy “bóng dáng” của túi ni lông. Anh Huỳnh Văn Long - chồng chị Khánh nói: “Gia đình chúng tôi đã hạn chế sử dụng túi ni lông từ nhiều năm nay. Chúng tôi luôn cố gắng tìm những dụng cụ đựng đồ có thể tái sử dụng nhiều lần như giỏ nhựa, rổ rá. Không chỉ thực hiện, chúng tôi còn nhỏ to với người dân trong xóm bỏ thói quen sử dụng túi ni lông và giữ gìn môi trường từ chính trong gia đình mình. Tôi nghĩ, những việc làm như vậy, tuy nhỏ nhưng góp phần bảo vệ môi trường”.

Là HV PN cơ sở thuộc Ban công tác Nữ cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP, qua các buổi sinh hoạt Hội PN về cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, chị Khánh hiểu rõ những lợi ích khi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường. Vì thế, chị vận động chồng con cùng tham gia. Chị chia sẻ: “Mỗi dịp ra quân dọn vệ sinh khu phố, làm sạch tuyến đường, chồng con đều hưởng ứng nhiệt tình. Cùng san sẻ công việc, gia đình mình càng hiểu nhau hơn”.

Từ việc thành công khi “vận động” được chồng con, chị Khánh tìm cách để phong trào lan tỏa đến các gia đình trong khu phố, đến cả nơi làm việc. Tại Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP, chị tham mưu cho đơn vị thực hiện phong trào xây dựng đơn vị xanh - sạch - đẹp; trồng mới và chăm sóc các loại cây, duy trì và thực hiện nghiêm túc, trật tự, vệ sinh trụ sở cơ quan, đơn vị, tổng vệ sinh toàn doanh trại. Trong khu phố, chị và các thành viên gia đình vận động bà con tham gia Ngày Chủ nhật xanh, vệ sinh tuyến đường Tôn Thất Thuyết; tham gia Ngày hội PN vì cộng đồng, vận động người dân không hút thuốc lá, vệ sinh an toàn thực phẩm… Chị Khánh còn truyền luôn kinh nghiệm cho các bà nội trợ về tổ chức, chế biến, bảo quản thực phẩm tại bếp ăn tập thể và gia đình, không sử dụng hóa chất trong chế biến, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt; sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, ít tiêu hao năng lượng, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên liệu có phát sinh chất thải gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe...

Chị Khánh luôn tích cực tham gia công trình “Nữ thanh niên vì nhân dân phục vụ”, thực hành tiết kiệm điện nước trong sinh hoạt, tiết kiệm văn phòng phẩm. Gia đình chị từ năm 2005 - 2012 liên tục được công nhận là gia đình văn hóa.

Lan toa phong trao tu nhung gia dinh tieu bieu

Gia đình chị Bùi Diệu Khánh cùng tham gia trồng cây xanh bảo vệ môi trường

Mở lối cho người lầm lỡ

Chị Đồng Thị Kim Anh - Chi hội trưởng Chi hội PN KP.1, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM là tấm gương trong khu phố về nuôi dạy con tốt, các thành viên không vi phạm pháp luật, biết thực hành tiết kiệm. Chị bộc bạch: “Tôi đã thấy nhiều bi kịch của những gia đình có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Vì vậy, mình tình nguyện trở thành người tuyên truyền để người dân tránh xa tệ nạn này. Muốn vậy, trước hết, mình phải giáo dục được các con, tuyên truyền cho người thân của mình không vi phạm”.

Tham gia công tác Hội đã lâu, thường xuyên tiếp xúc với các gia đình HV, chị Kim Anh nhận ra hầu hết những trường hợp vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội đều bắt nguồn từ gia đình thiếu quan tâm, chăm sóc. Sâu xa hơn, vấn đề về việc làm, học hành cũng góp phần gia tăng số người vi phạm. Vì thế, chị Kim Anh quyết định làm theo “quy trình ngược”, tức là hỗ trợ gia đình có người vi phạm rồi mới giúp đỡ người vi phạm. Chị đứng ra bảo lãnh, đề xuất phường hỗ trợ vốn cho năm gia đình có con hồi gia có điều kiện buôn bán, tái hòa nhập cộng đồng; thăm tặng quà nhân dịp lễ, tết cho hai PN chậm tiến; hướng dẫn chị em HV tham gia tổ trồng rau sạch, giúp vốn để chị em phát triển kinh tế gia đình. Trong mỗi đợt sinh hoạt hàng quý tại chi Hội, chị kêu gọi HV tiết kiệm nuôi heo đất giúp đỡ những PN bị bệnh nan y. Hàng năm, chị vận động kinh phí chăm lo cho 10 PN khó khăn, trao bảy suất học bổng cho trẻ em nghèo…

Chị khoe: “Tôi đang hỗ trợ năm em hồi gia. Trong đó có một em đã tìm được việc làm, thu nhập bốn triệu đồng/tháng. Các trường hợp còn lại cũng đang được học nghề, được giới thiệu việc làm phù hợp. Sắp tới, tôi chuẩn bị ra mắt Tổ tư vấn cộng đồng tại chi Hội. Đây sẽ là một kênh thông tin bổ ích, góp phần vào việc tuyên truyền, tư vấn, nâng cao ý thức người dân trong việc chấp hành tốt các quy định của địa phương về phòng, chống tội phạm xã hội”.

Đạt được nhiều thành công trong công tác Hội, chị Kim Anh bảo có một phần hỗ trợ rất lớn từ chồng con. “Người chồng hiểu và chia sẻ công việc với vợ; con cái có việc làm, hiếu thảo với cha mẹ chính là động lực tinh thần rất lớn để tôi yên tâm tham gia công tác Hội” - chị trải lòng.

Phương Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI