Phát hiện ca nhiễm ký sinh trùng ''ăn thịt người'' đầu tiên tại Mỹ

25/08/2025 - 16:04

PNO - Một trường hợp nhiễm ký sinh trùng giòi ăn thịt (screwworm) vừa được ghi nhận tại bang Maryland, là ca bệnh đầu tiên ở người tại Mỹ.

Đây là loại giòi ký sinh cực kỳ nguy hiểm, có khả năng ăn thịt sống của gia súc, động vật máu nóng và thậm chí cả con người.
Đây là loại giòi ký sinh cực kỳ nguy hiểm, có khả năng ăn thịt sống của gia súc, động vật máu nóng và thậm chí cả con người - Ảnh: USDA

Bệnh nhân là người cư trú tại Maryland, từng di chuyển từ Guatemala - nơi đang bùng phát dịch từ cuối năm ngoái ở Trung Mỹ và miền nam Mexico. Người này đã được điều trị kịp thời và các biện pháp phòng ngừa cũng được triển khai.

Cơ quan Thú y bang South Dakota xác nhận đã được thông báo về trường hợp này vào tuần trước. Giới chức bang Maryland cũng xác nhận thông tin này. ''Đây là ca bệnh đầu tiên liên quan đến du lịch từ một quốc gia có dịch được ghi nhận tại Mỹ.'' - ông Andrew Nixon, người phát ngôn của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ - cho biết.

Ruồi screwworm cái thường đẻ trứng vào các vết thương hở. Khi nở, ấu trùng sẽ đục khoét, ăn dần phần thịt sống của vật chủ. Không giống nhiều loại ký sinh trùng khác, chúng không chờ mô chết mà trực tiếp tạo ra vết thương để sinh sống.

Theo CDC, chỉ một vết cắn nhỏ của ve cũng có thể thu hút ruồi cái tới đẻ trứng. Mỗi con có thể đẻ từ 200-300 trứng/lần, tổng cộng tới 3.000 trứng trong vòng đời 10-30 ngày. Ấu trùng không chỉ xuất hiện ở vết thương ngoài da mà còn có thể xâm nhập mũi, miệng, thậm chí mắt, gây đau đớn dữ dội và mùi hôi thối từ vết thương. Hiện tại, Mỹ chưa có thuốc được FDA phê duyệt để điều trị.

Ký sinh trùng này vốn bị loại bỏ khỏi Bắc Mỹ nhiều thập kỷ trước, nhưng vài năm gần đây đã bùng phát mạnh trở lại ở Nam Mỹ và di chuyển dần về phía bắc. Năm 2023, Panama ghi nhận số ca nhiễm tăng vọt; đến năm 2024, dịch đã lan sang Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, El Salvador và Mexico.

Do lo ngại dịch lan rộng, Mỹ đã tạm ngừng nhập khẩu gia súc, ngựa, bò rừng từ Mexico trong năm nay. Bộ Nông nghiệp Mỹ cảnh báo: ''Đây không chỉ là mối đe dọa với ngành chăn nuôi, mà còn là rủi ro đối với nguồn cung lương thực và an ninh quốc gia.''

Để ngăn chặn sự lây lan, Mỹ đang xây dựng cơ sở sản xuất ruồi vô sinh đầu tiên tại bang Texas, trị giá 8,5 triệu USD. Tại đây, ấu trùng được nhập từ Panama hoặc Mexico sẽ được nuôi thành ruồi đực, sau đó làm vô sinh và thả ra môi trường. Khi giao phối với ruồi cái, chúng khiến quần thể ruồi tự nhiên dần sụp đổ. Phương pháp này từng giúp Mỹ loại bỏ hoàn toàn loài ký sinh trùng nguy hiểm này vào thập niên 1960.

Nhật Minh (theo Sky News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI