Kỳ họp Quốc hội thường niên sẽ tổ chức trực tuyến kết hợp tập trung

19/04/2020 - 21:58

PNO - Liên quan đến công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV sắp tới, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã có thông báo gửi các đại biểu và Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh thành về việc tiến hành kỳ họp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hiện nay, cần được cân nhắc kỹ hình thức tổ chức.

Theo đó, căn cứ các quy định của pháp luật, tình hình thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến tổ chức kỳ họp thứ 9 theo hình thức trực tuyến kết hợp với họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Thời điểm khai mạc kỳ họp dự kiến trong khoảng 20 đến 25/5.

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV
Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Cụ thể, kỳ họp chia thành 2 đợt, đợt 1 dự kiến từ 5 đến 7 ngày bằng hình thức họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đại biểu Quốc hội ở địa phương nào sẽ tham dự điểm cầu tại địa phương đó. Các đại biểu nào đang công tác tại Hà Nội (khoảng 165 người) sẽ tham gia tại Hội trường Diên Hồng (tầng 1 Nhà Quốc hội). Tại đây, sẽ bố trí chỗ ngồi phù hợp để bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch.

Về thực tiễn, hiện đã có nhiều hội nghị trực tuyến tương tự được tổ chức từ trụ sở Nhà Quốc hội đến 63 tỉnh, thành phố, như hội nghị trực tuyến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phòng họp Tân Trào; hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương tại phòng Diên Hồng. Thực tế cho thấy, chất lượng truyền hình ảnh, âm thanh khá tốt, có thể đáp ứng được yêu cầu phục vụ họp Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan rà soát, tiếp tục nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ thống trực tuyến, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và nâng cấp phần mềm biểu quyết được cài đặt trên thiết bị di động của đại biểu Quốc hội.

Ngoài những nội dung không mật trong đợt 1 bao gồm họp trù bị, khai mạc, các đại biểu sẽ xem xét, quyết định một số vấn đề cấp thiết như Hiệp định EVFTA và một số chính sách, giải pháp liên quan đến phòng chống, khắc phục hậu quả dịch bệnh.

 Phiên họp bất thường của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Phiên họp bất thường của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Nếu có công bố kết thúc dịch, đợt 2 sẽ mời đại biểu về họp tập trung trong khoảng 7 đến 10 ngày tại Nhà Quốc hội, bao gồm các nội dung mật và biểu quyết thông qua các dự luật, nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Cách thức tiến hành, công tác phục vụ thực hiện như thông lệ.

Các vấn đề nêu trên về công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thường niên sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tổng thể tại phiên họp thứ 44 dự kiến khai mạc vào 20/4, để quyết định triệu tập kỳ họp.

Về vấn đề tiếp xúc cử tri, đề nghị các Đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, có cách thức phù hợp để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, vừa bảo đảm yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh, vừa kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng ý kiến, kiến nghị của cử tri và tình hình thực tế ở địa phương.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI