Khu trục hiện đại nhất của Mỹ sẵn sàng Nga lo, Trung Quốc sợ

24/03/2016 - 07:17

PNO - Tờ Tân hoa xã ngày hôm nay đã cho đăng 1 loạt hình ảnh Siêu tàu khu trục DDG-1000 lớp Zumwalt được cho là thử nghiệm lần thứ 2 trên biển

Khu truc hien dai nhat cua My san sang Nga lo, Trung Quoc so
Tờ Tân Hoa xã hôm 23/3 đã cho đăng 1 loạt hình ảnh Siêu tàu khu trục DDG-1000 lớp Zumwalt được cho là thử nghiệm lần thứ 2 trên biển trong mưa tuyết…
Khu truc hien dai nhat cua My san sang Nga lo, Trung Quoc so
DDG-1000 lớp Zumwalt có lượng giãn nước 14.564 tấn, dài 182,9m, rộng 24,6m, mớn nước 8,4m. Nó là là tàu khu trục lớn nhất của Hải quân Mỹ, Với kích thước này DDG-1000 hoàn toàn có thể xếp vào loại tàu tuần dương.
Khu truc hien dai nhat cua My san sang Nga lo, Trung Quoc so
DDG-1000 không được thiết kế anten mà toàn bộ hệ thống radar được tích hợp bên trong tháp chỉ huy. Theo một số nguồn tin, DDG-1000 trang bị hệ thống radar mạng pha đa năng AN/SPY-3.
Khu truc hien dai nhat cua My san sang Nga lo, Trung Quoc so
DDG-1000 được trang bị 2 tháp pháo AGS 155mm ở ngay trước tháp chỉ huy. Pháo AGS 155mm sẽ trang bị đạn pháo có điều khiển tầm xa LRLAP có khả năng đạt tầm bắn tới 154km. Đạn LRLAP được xem là một cuộc cách mạng đối với pháo binh.
Khu truc hien dai nhat cua My san sang Nga lo, Trung Quoc so
Tàu còn trang bị 20 module hệ thống phóng thẳng đứng MK 57 (4 ống mỗi module, tổng cộng 80 ống phóng) chứa: tên lửa hành trình đối đất tầm xa Tomahawk; tên lửa đối không tầm trung; tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo; tên lửa chống tàu; tên lửa chống ngầm.
Khu truc hien dai nhat cua My san sang Nga lo, Trung Quoc so
Hải quân Mỹ cho biết đây là lần thứ 2 con tàu ra thử nghiệm trên biển, dự kiến nó chính thức đi vào hoạt động vào cuối năm nay thuộc biên chế của Hải quân Mỹ
Khu truc hien dai nhat cua My san sang Nga lo, Trung Quoc so
Dù kích thước lớn nhưng thủy thủ đoàn của USS Zumwalt chỉ gồm 130 người trong khi các tàu chiến cùng kích thước cần 300 sĩ quan và thủy thủ để duy trì hoạt động. Khả năng tự động hóa cao là yếu tố then chốt giúp Hải quân Mỹ giảm biên chế trên các tàu khu trục tàng hình thế hệ mới
Khu truc hien dai nhat cua My san sang Nga lo, Trung Quoc so
Siêu tàu khu trục hạm này được giới quân sự Mỹ khẳng định mang công nghệ tiên tiến nhất thế giới mà các tầu chiến của Châu Âu cũng như Nga và Trung Quốc chưa có được.
Phú nguyễn ( Theo Tân hoa xã)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI