Không có chuyện "thuế chồng thuế" khi đánh thuế chuyển nhượng vàng miếng

19/11/2025 - 18:14

PNO - Chiều 19/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng giải trình, làm rõ ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi),

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng - ảnh: QH
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng - Ảnh: QH

Chính phủ cân nhắc thời điểm đánh thuế

Bộ trưởng cho biết chính sách đánh thuế chuyển nhượng vàng miếng đã được rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan, bộ, ngành và ý kiến thẩm tra.

Dự thảo luật giao Chính phủ căn cứ tình hình quản lý thị trường vàng quy định thời điểm áp dụng, ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, điều chỉnh thuế suất cho phù hợp với quản lý thị trường vàng và sẽ thu thuế thu nhập cá nhân đối với vàng miếng, với mức thuế suất 0,1% trên giá trị chuyển nhượng.

"Thời điểm sẽ tính toán, mục tiêu lớn nhất là điều chỉnh hành vi mua bán vàng, tránh trường hợp đầu cơ và gây áp lực liên quan đến thị trường vàng, thị trường ngoại tệ để cuối cùng chính người dân sẽ bị ảnh hưởng khi giá vàng bị thao túng, đầu cơ.

Nội dung này là một trong rất nhiều giải pháp để chúng ta tiệm cận bình ổn thị trường vàng. Còn thời điểm Chính phủ cân nhắc".

Bộ trưởng khẳng định không có chuyện "thuế chồng thuế" khi đánh giá chuyển nhượng vàng như đại biểu Trần Kim Yến (TPHCM) đã phản ánh trước đó.

Về nâng mức giảm trừ gia cảnh, ông cho hay, Quốc hội đã thông qua mức điều chỉnh giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, trong đó mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng, cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Việc tính toán, nâng mức giảm trừ gia cảnh căn cứ sự biến động của chỉ số giá, tốc độ tăng GDP bình quân đầu người và trên cơ sở ý kiến đồng thuận của đa số tổ chức, cá nhân. Với mức giảm trừ mới này, cá nhân thu nhập 17 triệu đồng/tháng nếu không có người phụ thuộc, 24 triệu đồng/tháng nếu có 1 người phụ thuộc và 31 triệu đồng/tháng nếu có 2 người phụ thuộc chưa phải nộp thuế.

Về giảm trừ gia cảnh, mức cho người nộp thuế hay người phù thuộc sẽ theo mặt bằng chung của xã hội, không phân biệt người có thu nhập cao hay người có thu nhập thấp, với nhu cầu tiêu dùng khác nhau ở các địa bàn khác nhau.

Do đó, nếu đặt vấn đề quy định ngưỡng giảm trừ ở nông thôn thấp hơn thành thị thì vô hình trung có thể đánh thuế vào những người thu nhập thấp, điều kiện kinh tế còn khó khăn.

Hơn nữa, việc xác định một người nộp thuế ở khu vực nào cũng rất phức tạp do sự di chuyển thường xuyên của một bộ phận lao động trong nền kinh tế.

Việc đặt vấn đề các mức giảm trừ theo vùng, do đó theo Bộ trưởng có những hạn chế, dù “nghe thì có vẻ rất phù hợp”.

Tính toán lại mức thu thuế với hộ kinh doanh

Quy định đánh thuế
Nhiều đại biểu phải đối quy định đánh thuế với hộ kinh doanh có thu nhập trên 200 triệu đồng - Ảnh minh họa: Thanh

Đối với chính sách thuế chuyển nhượng bất động sản, theo Bộ trưởng, dự thảo luật kế thừa luật hiện hành là đang thu thuế đối với chuyển nhượng bất động sản theo tỉ lệ 2%/giá trị chuyển nhượng/lần, đã được áp dụng ổn định, có sự đồng thuận cao. Thu theo phương pháp này ưu điểm là đơn giản, dễ thực hiện.

Tuy nhiên, vừa rồi Bộ cũng nghiên cứu kỹ xem có thể thu thuế dựa trên phần chênh lệch hay không. Ông kỳ vọng tới đây sẽ triển khai minh bạch hóa được giá mua, giá bán bất động sản thông qua việc thí điểm thành lập sàn giao dịch bất động sản của Chính phủ. Bên cạnh đó, dữ liệu số hóa đất đai, gắn với dữ liệu VneID.

Khi có đủ 2 điều kiện này thì có thể xác định được thu nhập để đánh thuế các cá nhân kinh doanh bất động sản.

“Chúng tôi đang nghiên cứu để sắp tới có sự thay đổi" - Bộ trưởng thông tin.

Liên quan mức thuế của các hộ kinh doanh, trước nhiều băn khoăn của đại biểu, Bộ trưởng thừa nhận đây là vấn đề rất khó và phức tạp.

“Thực tế, khi chuyển sang phương pháp này chúng ta thu được một khoản thuế rất lớn, đặc biệt tại khu vực kinh tế phát triển, chúng tôi vừa thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào mà số thuế thu được tăng 64%" - ông thông tin.

Bộ trưởng cũng cho hay, mục tiêu đưa ra là mức thu thuế với người làm công ăn lương và thu thuế với hộ kinh doanh phải đảm bảo khá công bằng.

Vừa qua Bộ Tài chính đã nghiên cứu, tiếp thu một phần, bắt đầu từ 201 triệu đồng trở lên mới thu thuế, nhưng cần phải tính toán lại, không để các hộ kinh doanh cảm thấy thiệt thòi hơn người làm công ăn lương. Bộ trưởng khẳng định sẽ tiếp thu nội dung này, nghiên cứu để làm sao có mức tính thuế phù hợp.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI