Đề xuất giảm thuế thu nhập cá nhân với gia đình sinh đủ 2 con

19/11/2025 - 15:29

PNO - Ngoài các khoản giảm trừ theo quy định hiện hành, đại biểu Quốc hội đề nghị xem xét giảm thêm thuế thu nhập cá nhân với vợ chồng sinh đủ 2 con.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa - ảnh: QH
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa - Ảnh: QH

Đánh thuế chuyển nhượng vàng 0.1% không đáng kể với giới đầu cơ

Chiều 19/11, Quốc hội thảo luận về Dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (tỉnh Đồng Tháp) thống nhất với giải trình của Chính phủ - những người mua bán, chuyển nhượng vàng miếng có tính chất lợi nhuận, có đầu cơ, kiếm lời thì phải chịu thuế.

"Tuy nhiên, mức 0,1% đối với những người này không là gì, cần điều tiết để hạn chế việc đầu cơ, mua bán, làm mất ổn định thị trường. Còn đối với những gia đình mua vàng dự trữ, tích luỹ cho con cháu, đề phòng ốm đau, bệnh tật... đề nghị không thu thuế. Vì người ta đâu phải sản xuất kinh doanh, mà vàng rất dễ mua bán với nhau, nên cần cân nhắc với đối tượng này"- ông nói.

Về quy định miễn thuế thu nhập đối với chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có 1 nhà ở, đất ở, đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng chưa chặt chẽ. Bởi ông cho rằng, làm sao để biết chắc người đó chỉ có 1 căn nhà, 1 thửa đất? Cơ quan thuế có biết được điều đó hay không, cần quy định cho rạch ròi?

Ông cũng nêu, một vấn đề rất quan trọng là người dân “bàn tán” là thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh. Cụ thể, quy định hộ kinh doanh thu nhập từ 200 triệu đồng/năm trở xuống thì không phải chịu thuế. Ông đề nghị nâng mức trần này lên, thay vì 200 triệu đồng/năm có thể 400-500 triệu/năm đồng.

Tức, hộ kinh doanh thu nhập từ 500 triệu đồng/năm trở lên mới bị chịu thuế, như vậy mới phù hợp.

“Thu nhập có 200 triệu đồng mà trừ chi phí ra, lợi nhuận còn 7-8 triệu, một gia đình 3 miệng ăn làm sao sống mà bắt chịu thuế” - ông thẳng thắn chỉ ra và đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, thu thuế hợp lý, đảm bảo hài hoà, thấu tình, đạt lý và người dân đồng tình.

Giảm thuế với vợ chồng sinh đủ 2 con để khuyến sinh

Đại biểu Trần Kim Yến - ảnh: QH
Đại biểu Trần Kim Yến - Ảnh: QH

Đồng quan điểm với đại biểu Phạm Văn Hòa, đại biểu Trần Kim Yến (TPHCM) đề nghị xem xét lại quy định đánh thuế chuyển nhượng giá vàng miếng với mức thuế 0,1%.

Đại biểu phân tích, đa phần người dân coi vàng là tài sản tiết kiệm từ năm này qua năm khác, đề phòng cho các sự cố trong cuộc sống như: ma chay, cưới hỏi, bệnh tật...

Vàng có thể mua được từ khoản tiền tiết kiệm sau khi đã trừ thuế. Nhưng với quy định này, sau khi bán vàng, họ lại bị đánh thuế. Trường hợp này, đại biểu đặt câu hỏi: trường hợp này có phải “thuế chồng thuế hay không?".

Bà nhấn mạnh, việc áp thuế nhằm đánh thuế vào đối tượng đầu cơ, lũng đoạn thị trường vàng. Tuy nhiên, mức thuế 0,1% này lại không đáng kể so với mức lãi mà giới đầu cơ có thể thu được.

Do đó, thay vì đánh thuế chuyển nhượng vàng, đại biểu nhấn mạnh quan trọng có biện pháp giải quyết đầu cơ vàng trên thị trường.

Bên cạnh đó, đại biểu Trần Kim Yến cũng đề xuất thêm một số trường hợp miễn giảm thuế. Đại biểu đặt vấn đề: nên chăng miễn giảm thuế thu nhập cá nhân với các gia đình đã sinh đủ 2 con với một tỉ lệ phù hợp - khoản thu nhập này đã trừ các chi phí của người nộp thuế và người phụ thuộc.

Bà cho rằng, dù chưa có đánh giá tác động nhưng nên đưa vào Luật để nghiên cứu, từ đó giao Chính phủ đề ra thời điểm, cách thức thực hiện.

Quy định này nhằm khuyến sinh, phù hợp với tình hình của đất nước hiện nay.

Bà cũng đề xuất nâng khoản giảm trừ đối với khoản đóng góp vào quỹ bảo hiểm hưu trí tự nguyện. Quy định hiện hành, khoản đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyên được giảm trừ khi tính tính thuế thu nhập cá nhân tối đa là 1 triệu đồng/tháng/người. Đên nay, mức này hiện đã lạc hậu nên đề nghị nâng mức này để bắt kịp với chi phí sinh hoạt thực tế và khuyến khích an sinh xã hội.

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI