Khởi tố tài xế xe tải tông 3 mẹ con tử vong ở Nghệ An

10/03/2023 - 16:17

PNO - Nam tài xế xe tải cho biết, do tránh một chiếc xe đi ngược chiều, không chú ý quan sát nên tông trúng chiếc xe máy chở 4, khiến 3 mẹ con tử vong tại chỗ.

 

Clip: Chiếc xe máy hư hỏng nặng, được lấy ra từ gầm xe tải chở đá

Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Nguyễn Duy Quân (37 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Quân là người điều khiển chiếc xe tải chở đá, va chạm với chiếc xe máy do chị Nguyễn Thị H. (26 tuổi, trú xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên) điều khiển, chở 3 con nhỏ tới trường vào sáng 6/3.

Vụ tai nạn khiến chị H. cùng 2 người con 9 và 7 tuổi bị cuốn vào gầm xe tải, tử vong tại chỗ. Cậu con út 5 tuổi may mắn bị hất văng ra ngoài nên thoát nạn.

Chiếc xe máy nằm lọt dưới gầm xe tải sau vụ tai nạn - Ảnh: Khánh Trung
Chiếc xe máy nằm lọt dưới gầm xe tải sau vụ tai nạn - Ảnh: Khánh Trung

Lãnh đạo Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng (Bệnh viện Sản nhi Nghệ An) cho biết, phía khoa hiện vẫn đang tích cực điều trị, chăm sóc cho cháu bé Hoàng Văn Tr. Cháu bé bị xây xước nhiều nơi trên cơ thể, tay, chân, ổ bụng. “Đặc biệt, trên đầu cháu có vết thương dập nát vùng da đầu. Các bác sĩ đã tiến hành mổ để xử lý vùng da bị dập nát, có nguy cơ hoại tử...” - lãnh đạo Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng nói.

Hình ảnh từ camera an ninh ở nhà dân nơi xảy ra vụ tai nạn cho thấy, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chị H. điều khiển xe máy đi sát lề đường bên phải. Thời điểm này, các phương tiện lưu thông trên đường khá đông.

Bước đầu, tài xế Quân khai nhận, khi điều khiển xe tải đi trên tỉnh lộ 542E (đoạn qua địa bàn xóm 9B, xã Hưng Trung) thì phát hiện 1 chiếc xe ô tô tải đi hướng ngược lại và 1 chiếc xe máy chở 4 người đi cùng chiều. 

Lúc này, tài xế Quân tập trung tránh xe ô tô tải ngược chiều, do không chú ý quan sát nên đã gây tai nạn với xe máy chở 4 người do chị H. điều khiển.

Người dân sống 2 bên đường gần với hiện trường vụ tai nạn cho biết, tuyến đường tỉnh lộ 542E thời gian gần đây xuất hiện nhiều xe tải trọng lớn chạy qua với tốc độ nhanh. Nhiều lần người dân đã phản ánh lên cơ quan chức năng vì sự mất an toàn giao thông nhưng chưa được xử lý triệt để.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI