Khởi công hai mái ấm biên cương trên biên giới Tây Ninh

15/10/2022 - 10:06

PNO - Ngày 14/10, trong khuôn khổ dự án Biên cương xanh, Báo Phụ Nữ TPHCM phối hợp Bộ đội Biên Phòng Tây Ninh cùng chính quyền địa phương hai xã biên giới Phước Bình (thị xã Trảng Bàng) và Long Phước (huyện Bến Cầu) khởi công xây dựng hai Mái ấm biên cương cho hai hộ phụ nữ neo đơn, có khó khăn đặc biệt về nhà ở đang sinh sống trên vùng biên giới Việt Nam - Campuchia.

 

Khởi công xây dựng hai Mái ấm biên cương
Khởi công xây dựng Mái ấm biên cương cho hai phụ nữ nghèo vùng biên giới Tây Ninh

Tháng 4/2022, Báo Phụ Nữ TPHCM và Bộ đội Biên Phòng Tây Ninh đã khảo sát tám hộ gia đình phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân trên vùng biên giới; có nhiều đóng góp cụ thể trong việc giữ gìn an ninh biên giới nhưng có khó khăn về nhà ở mà bản thân không đủ điều kiện tài chính để cải tạo, sửa chữa, xây mới…

Hộ gia đình chị Tạ Thị Đẹp (Phước Bình) và Nguyễn Thị Hồng (Long Phước) được các bên thống nhất hỗ trợ xây dựng mái ấm biên cương trong năm 2022.

Tổng kinh phí xây dựng hai công trình là 200 triệu đồng, trong đó Công ty Him Lam Land tài trợ 140 triệu đồng, phần còn lại do chính quyền địa phương và gia đình đóng góp.

Phát biểu chúc mừng trong ngày khởi công, Thượng tá Phạm Văn Tú, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên Phòng Tây Ninh cho biết: Đây cũng là hoạt động thiết thực chào kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Trung ương hội LHPN Việt Nam và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên Phòng phát động từ năm 2018. Vì vậy, hai mái ấm biên cương này được dự kiến bàn giao vào dịp kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

Nguyễn Thiện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI