Dự án Biên cương xanh: Tặng dàn nhạc ngũ âm cho đồng bào Khmer xã Tân Đông, Tây Ninh

26/01/2022 - 06:52

PNO - Theo quy định cổ truyền của dân tộc Khmer thì dàn nhạc ngũ âm chỉ được sử dụng trong các ngày đại lễ tại chùa như lễ cầu phước, lễ dâng bông…

Ngày 24/1, Báo Phụ Nữ TP.HCM phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ bàn giao dàn nhạc ngũ âm và bộ trống Chhay Dăm cho cộng đồng người Khmer đang sinh sống tại xã Tân Đông, H.Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. 

Theo ông Nách Chan, già làng Kà Ốt - Tân Đông, dàn nhạc ngũ âm gồm các nhạc cụ làm từ năm chất liệu đồng, sắt, gỗ, da và hơi tạo thành âm thanh khác nhau. Chúng thể hiện bằng bảy loại nhạc khí khác nhau như cồng, rôniêt-ek, rô-neat-thung, rô-niêt-đek. Bộ trống gồm trống Samphô, trống Chhay Dăm. Ngoài ra còn có kèn thổi hơi Srôlay-pin-piế, đàn cò và một số mặt nạ hình thú… 

Bà Phan Hiệp Uyên Thảo, Chủ tịch Công đoàn, phòng giao dịch  Agribank chi nhánh Lý Thường Kiệt, Q10 (thứ ba từ phải qua)  và đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng  tỉnh Tây Ninh (thứ năm từ phải qua) trao các nhạc cụ tượng trưng của  dàn nhạc ngũ âm cho sư cả, già làng, bí thư, người có uy tín tại ấp Kà Ốt
Bà Phan Hiệp Uyên Thảo, Chủ tịch Công đoàn, phòng giao dịch Agribank chi nhánh Lý Thường Kiệt, Q10 (thứ ba từ phải qua) và đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh (thứ năm từ phải qua) trao các nhạc cụ tượng trưng của dàn nhạc ngũ âm cho sư cả, già làng, bí thư, người có uy tín tại ấp Kà Ốt

Bí thư ấp Kà Ốt - ông Danh Ngất - cho biết, dàn nhạc ngũ âm của người Khmer có từ lâu đời, là di sản quý báu của dân tộc Khmer, là biểu tượng của sự vui tươi, sung túc, ấm no, thể hiện nét đẹp văn hóa nghệ thuật giàu tính truyền thống. Theo quy định cổ truyền của dân tộc Khmer thì dàn nhạc ngũ âm chỉ được sử dụng trong các ngày đại lễ tại chùa như lễ cầu phước, lễ dâng bông… 

Đội trống Chhay Dăm, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành  biểu diễn trống Chhay Dăm do dự án Biên cương xanh trao tặng
Đội trống Chhay Dăm, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành biểu diễn trống Chhay Dăm do dự án Biên cương xanh trao tặng

Năm 2019, nghệ thuật trình diễn dân gian “Nhạc ngũ âm của người Khmer tỉnh Sóc Trăng” đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trước đó, năm 2014, nghệ thuật múa trống Chhay Dăm của người Khmer ở xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh cũng được công nhận danh hiệu này. 
Dàn nhạc ngũ âm và bộ trống Chhay Dăm được các nghệ nhân ở Xiêm Riệp gia công chế tác từ tháng 4/2021 với tổng trị giá (giao về Việt Nam) là 4.500 USD. Trong đó ngân hàng Agribank chi nhánh Lý Thường Kiệt, Q.10, TP.HCM tài trợ 3.000 USD, phần còn lại do Công ty TNHH Vũ Phong (Tây Ninh) ủng hộ. 

 Nguyễn Thiện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI