PNO - Trong chương trình mới, ngoại ngữ là môn học bắt buộc từ lớp Ba đến lớp Mười hai. Chương trình mới môn tiếng Anh được đánh giá cao về nội dung, phương pháp nhưng khi đưa vào giảng dạy lại gặp không ít khó khăn vì thực tế không như lý thuyết đưa ra.
| Chia sẻ bài viết: |
Thục Oanh 16-12-2023 06:18:31
Lâu nay các gv giữ chức vụ: Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn,Công đoàn,Đoàn thanh niên...được giảm số tiết trong tuần + phụ cấp chức vụ. Giáo viên chủ nhiệm giảm 4 tiết/ tuân. Giáo viên dạy trải nghiệm,các kiêm nhiệm khác đều được tính tiết và trả bồi dưỡng...
Mọi quy định phần cứng cho cán bộ lãnh đạo,giáo viên lâu nay các nhà trường đều thực hiện đúng và đủ.
Han 15-12-2023 20:45:28
Hơn ai hết, các giáo viên trực tiếp giảng dạy môn tiếng Anh trong trường sẽ hiểu được sự khác nhau và lệch hướng.
Con tôi đang học lớp 9 và đã đạt được chứng nhận tiếng Anh Ielts 6.5 do Hội Đồng Anh cấp, nhưng khi kiểm tra trong trường thì chưa bao giờ được điểm 9, rõ ràng cách dạy ở trường không giống như sự nhìn nhận về năng lực tiếng Anh của Hội Đồng Anh..??
Đinh Ngọc Ky 15-12-2023 20:26:43
Cái gì mà suốt ngày đè cao môn tiếng Anh vậy? Môn tiếng Anh đâu quan trọng bằng môn Vật Lý, môn Hoá Học, môn sinh vật...
Ở nước Anh dân Anh thông thạo tiếng anh nhưng không giỏi môn Vật Lý môn Hoá Học Môn Sinh Vật thì cũng chỉ làm nghề lượm rác và gác cổng thôi
Đừng quá đề cao moin tiếng Anh mà xem nhẹ các môn học cơ bản khác
Dothuy 15-12-2023 06:51:20
Hoàn toàn đúng.
Lê Trí Đằng 14-12-2023 19:17:07
Việc học tiếng Anh ở Việt Nam thiên về lý thuyết và đặc biệt là chỉ chú trọng về chia động từ. Viểc luyện nói và giao tiếp rất lơ là nên học sinh học xong THPT không còn nhớ gì. Bởi việc trang bị từ vựngeeee cho người học chỉ qua loa đại khái chủ yếu học sinh học để thi. Người dạy thậm chí cũng không giao tiếp được. Giáo trình dạy cũng chưa tự biên soạn còn lệ thuộc vào giáo trình nước ngoài. Vậy nên học sinh học xong chữ lại trả cho thầy. Việc dạy thêm cũng chỉ có lợi cho người dạy và người chịu thiệt thòi tốn kém wủa học sinh của phụ huynh. Khi nào việc dạy tiếng Anh từ bậc mầm non đến tiểu học trở lên là việc học theo phương pháp song song với tiếng việt ( song ngữ) thì lúc đó mới có hiệu quả và học sinh học xong THPT là biết giao tiếp thành thạo tiếng Anh thì khi đó mới đúng là việc học tiếng Anh đi vào cuộc sống. Muốn vậy phải có thầy giáo dạy môn tiếng Anh và có giáo trình của ta tự biên soạn hệ thống
Theo chỉ đạo của UBND TPHCM, Sở GD-ĐT TPHCM tiến hành rà soát công tác tuyển sinh, đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện cho học sinh trải nghiệm “1 ngày làm sinh viên”.
Nhằm xây dựng văn hóa đọc cho trẻ, nhiều trường đã kết hợp giữa cách đọc truyền thống và đọc trong môi trường số để kéo học sinh đến với sách.
Mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh suất ăn bán trú trị giá 40.000 đồng của học sinh Trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn, TPHCM) có rất ít thức ăn.
Sở GD-ĐT TPHCM đang tham mưu UBND thành phố cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 25 tháng Chạp.
Công tác thanh tra, quy trình cấp giấy báo dự thi, chấm phúc khảo… sẽ có nhiều thay đổi.
Theo kế hoạch chi tiền thưởng tết của Trường đại học Công Thương TPHCM, từ bảo vệ đến hiệu trưởng đều được nhận một mức thưởng chung là 30 triệu đồng/người.
Bộ GD-ĐT vừa đăng tải dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục để lấy ý kiến góp ý theo quy định.
Trường phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân bị UBND tỉnh Quảng Trị xử phạt 196,5 triệu đồng vì để xảy ra ngộ độc thực phẩm.
Theo Sở GD-ĐT TPHCM, mỗi tiết dạy vượt định mức của giáo viên được thanh toán bằng 150% tiền lương của một tiết dạy tiêu chuẩn.
Ngày 16/12, tại Trường cao đẳng Nghề TPHCM, Sở GD-ĐT TPHCM đã trao giải Hội thi thiết bị đào tạo tự làm và Kỳ thi kỹ năng nghề năm 2025.
Nhiều trường tại TPHCM đã có nhiều cách làm hay để học sinh được nói lên suy nghĩ của mình.
Kỳ thi Đánh giá năng lực chuyên biệt (H-SCA) năm 2026 sẽ được tổ chức thành 3 đợt vào tháng 4, 5, 6 ở nhiều địa điểm.
Bộ GD-ĐT chính thức ban hành Khung nội dung thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông.
Bộ Y tế sẽ kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các cơ sở khám, chữa bệnh trong đào tạo khối ngành sức khỏe cho sinh viên nước ngoài tại Việt Nam.
Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM. Đây là lần đầu tiên đại học này có nữ giám đốc.
Tương lai của du học sinh và các gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc đang rộng mở hơn với loạt chính sách giáo dục mới.
Hò reo, cổ vũ bạn bè đánh nhau hay phát tán hình ảnh các vụ đánh nhau... đều là những hành vi có thể vi phạm pháp luật.