IS “sa lầy” ở Kobani

02/11/2014 - 07:07

PNO - PNO - Giao tranh bùng phát dữ dội ở thị trấn biên giới Kobani của Syria, giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi các chiến binh thánh chiến của Nhà nước Hồi giáo (IS) mở cuộc tấn công mới nhằm vào các các Đơn vị bảo vệ nhân dân...

edf40wrjww2tblPage:Content

IS “sa lay” o Kobani

Các chiến binh người Kurd (YPG) chuẩn bị phản công đánh đuổi lực lượng IS khỏi Kobani - Ảnh: Reuters

Cuộc chiến giằng co hơn 40 ngày tại Kobani đã gây thiệt hại nặng về cho cả hai bên, đặc biệt làm hao tổn lực lượng của IS. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các cuộc giao tranh dữ dội xung quanh Kobani đã khiến khoảng 100 tay súng IS thiệt mạng trong ba ngày qua. Cũng theo SOHR, 15 chiến binh người Kurd đã thiệt mạng hôm 31/10.

Kể từ khi IS tấn công Kobani trung tuần tháng 9/2014, tổng cộng có 958 người đã thiệt mạng, trong đó có 576 tay súng IS, 361 chiến binh người Kurd và 21 dân thường.

IS “sa lay” o Kobani

Lực lượng YPG của người Kurd ở Kobani - Ảnh: Getty Images

Lực lượng người Kurd bảo vệ Kobani cho biết các chiến binh YPG và peshmerga đang chuẩn bị tổng phản công đánh đuổi các tay súng IS ra khỏi thị trấn có tầm quan trọng chiến lược này.

VIỆT HƯNG
(Theo AFP, Reuters)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI