Indonesia cấm trẻ em dưới 16 tuổi truy cập mạng xã hội

06/03/2026 - 17:47

PNO - Ngày 6/3, chính phủ Indonesia thông báo sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi truy cập các nền tảng mạng xã hội nhằm bảo vệ thanh thiếu niên trước các rủi ro trên môi trường trực tuyến như nội dung khiêu dâm, bắt nạt trên mạng, lừa đảo và nghiện internet.

Các tài khoản thuộc về trẻ em dưới 16 tuổi ở Indonesia trên các nền tảng bao gồm YouTube và TikTok, sẽ bắt đầu bị vô hiệu hóa.
Các tài khoản thuộc về trẻ em dưới 16 tuổi ở Indonesia trên các nền tảng bao gồm YouTube và TikTok, sẽ bắt đầu bị vô hiệu hóa

Theo Bộ trưởng Truyền thông Meutya Hafid, các tài khoản thuộc về trẻ em dưới 16 tuổi trên các nền tảng được đánh giá có rủi ro cao sẽ bắt đầu bị vô hiệu hóa. Những nền tảng nằm trong danh sách gồm YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live và Roblox.

“Chính phủ đang can thiệp để các bậc cha mẹ không còn phải đơn độc đối phó với các thuật toán của những nền tảng công nghệ lớn” - bà Hafid cho biết trong tuyên bố chính thức. Theo kế hoạch, việc thực thi sẽ bắt đầu từ ngày 28/3/2026 và được triển khai theo từng giai đoạn cho đến khi tất cả các nền tảng hoàn tất nghĩa vụ tuân thủ.

Đại diện của TikTok tại Indonesia và Google Indonesia chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận về quy định mới.

Động thái của Indonesia diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang xem xét siết chặt quản lý mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên. Trước đó, Úc vào tháng 12/2025 đã yêu cầu các nền tảng như TikTok, YouTube và Snapchat xóa các tài khoản do người dưới 16 tuổi sở hữu.

Tại Brussels, các chuyên gia của Liên minh châu Âu cũng đã bắt đầu nghiên cứu khả năng áp dụng quy định tương tự, đồng thời theo dõi sát hiệu quả và các thách thức pháp lý phát sinh từ lệnh cấm của Úc.

Pháp, cùng với Đan Mạch, Hy Lạp và Tây Ban Nha, cũng đã thúc đẩy hành động tương tự ở EU và Ấn Độ đã xem xét lệnh cấm truyền thông xã hội dành cho thanh thiếu niên của riêng mình.

Theo Bộ trưởng Hafid, chính phủ hiểu rằng quy định mới có thể gây ra “một số bất tiện ban đầu” cho người dùng. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh đây là bước đi cần thiết trong bối cảnh “tình trạng khẩn cấp kỹ thuật số”.

“Chúng tôi thực hiện bước này để giành lại chủ quyền cho tương lai của con em mình. Công nghệ cần phục vụ con người, chứ không phải hy sinh tuổi thơ của trẻ em” - bà nói.

Thảo Nguyễn (theo Strait Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI