Hơn 50 giải thưởng tại Liên hoan “Giai điệu quê hương” năm 2022

15/10/2022 - 07:37

PNO - Các đơn vị Trung tâm Văn hóa quận 1, quận 4 và quận 5 đã xuất sắc đạt giải Nhất Liên hoan Ca múa nhạc dân tộc “Giai điệu quê hương” TPHCM lần thứ 18 - năm 2022.

Trải qua 4 đêm thi diễn sôi nổi từ 11 đến 14/10, Liên hoan Ca múa nhạc dân tộc "Giai điệu quê hương" TPHCM lần thứ 18 - năm 2022 đã trao hơn 50 giải thưởng, gồm 20 giải chương trình, 36 giải cho thể loại các tiết mục và 4 giải thưởng phụ.

Chương trình Sắc sen của Trung tâm Văn hóa Quận 1 xuất sắc đạt giải Nhất chương trình, cùng với 2 chương trình của Quận 4 và Quận 5.
Chương trình Sắc sen của Trung tâm Văn hóa quận 1 xuất sắc đạt giải Nhất, cùng với 2 chương trình của quận 4 và quận 5

Trong đó, các chương trình Âm vang Tây Nguyên - Trung tâm Văn hóa quận 4, Sắc sen - Trung tâm Văn hóa quận 1 và Một thoáng Việt Nam - Trung tâm Văn hóa quận 5 xuất sắc đạt giải Nhất. Còn lại là 5 giải Nhì, 6 giải Ba và 6 giải Khuyến khích cho các chương trình chất lượng.

Chương trình Rạng rỡ đất mẹ chính rồng của
Chương trình Rạng rỡ đất mẹ chín rồng của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Tân Phú đạt giải Nhì 

Về thể loại, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cao nhất cho các tiết mục: đơn ca Bản trường ca trên mặt trống đồng (Trung tâm Văn hóa Hòa Bình - quận 10); hòa tấu Ngợi ca quê hương em (Trung tâm Văn hóa TP. Thủ Đức); múa Âm vang Tây Nguyên, tam ca Điện sáng trên buôn, tốp ca Bình minh nương rẫy, độc tấu đàn đá Tiếng vọng non sông (Trung tâm Văn hóa quận 4).

Hòa tấu Bài ca đất phương Nam của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Tân Phú đạt giải Nhì thể loại hòa tấu.
Hòa tấu Bài ca đất phương Nam của Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Tân Phú đạt giải Nhì thể loại hòa tấu

Còn có các giải phụ dành cho: Ban nhạc có phong cách trình diễn hay nhất - Trung tâm Văn hóa quận 3; Biên đạo múa xuất sắc nhất - Trung tâm Văn hóa quận 4; Đạo diễn xuất sắc nhất - Trung tâm Văn hóa quận 1; Chương trình được khán giả bình chọn nhiều nhất - Trung tâm Văn hóa huyện Củ Chi.

Trao các giải thưởng tại Liên hoan
Trao các giải thưởng tại Liên hoan Ca múa nhạc dân tộc "Giai điệu quê hương" TPHCM năm 2022

Liên hoan Ca múa nhạc dân tộc “Giai điệu quê hương” TPHCM lần thứ 18 - năm 2022 quy tụ hơn 600 nghệ nhân, nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc công, diễn viên múa của 20 đơn vị trung tâm văn hóa, văn hóa - thể dục thể thao của TP. Thủ Đức và các quận huyện TPHCM, trình diễn khoảng hơn 100 tiết mục nhiều thể loại.

Nhiều đơn vị khéo léo kết hợp các loại hình nghệ thuật văn hóa truyền thống
Nhiều đơn vị khéo léo kết hợp các loại hình di sản văn hóa dân tộc vào chương trình thi diễn

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, đa phần các tiết mục thi diễn đều phù hợp tiêu chí, một số đơn vị đầu tư chương trình khá công phu, mang tính chuyên nghiệp. Đặc biệt, một số đơn vị đã biết khai thác hợp lý các loại hình di sản văn hóa phi vật thể như Dân ca Nam bộ, chầu văn, chèo, xẩm, dân ca quan họ… vào chương trình, góp phần làm liên hoan lần này đậm sắc màu văn hóa dân gian.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI