Hơn 12.000 trẻ em mắc bệnh tim được cứu sống tại Bệnh viện Nhi Đồng 1

18/07/2023 - 14:11

PNO - Tính đến nay, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã thực hiện hơn 5.100 ca phẫu thuật tim hở và hơn 7.100 ca thông tim can thiệp, với tỷ lệ sống còn 98%.

 

Sáng 18/7, Trung tâm Tim mạch của Bệnh viện Nhi Đồng 1 gồm các khoa Tim mạch, Đơn vị thông tim can thiệp, Phẫu thuật tim, Hồi sức tim và Gây mê Hồi sức vừa được Tổ chức Children’s HeartLink công nhận là Trung tâm Tim mạch xuất sắc
Sáng 18/7, Trung tâm Tim mạch của Bệnh viện Nhi Đồng 1 gồm các khoa Tim mạch, Đơn vị thông tim can thiệp, Phẫu thuật tim, Hồi sức tim và Gây mê Hồi sức vừa được tổ chức Children’s HeartLink (tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ chuyên hỗ trợ, giúp đỡ các nước đang phát triển  về chuyên môn, kỹ thuật trong lĩnh vực tim mạch trẻ em) công nhận là Trung tâm Tim mạch xuất sắc

 

Như vậy, Trung tâm Tim mạch của Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã trở thành Trung tâm Xuất sắc (Center of Excellence) đầu tiên của Children’s HeartLink  tại Việt Nam và thứ 7 trên phạm vi toàn cầu
Như vậy, Trung tâm Tim mạch của Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã trở thành Trung tâm Xuất sắc (Center of Excellence) đầu tiên của Children’s HeartLink tại Việt Nam và thứ 7 trên phạm vi toàn cầu
Bắt đầu từ năm 2004, với sự hỗ trợ chuyên môn của Viện Tim TPHCM những trường hợp phẫu thuật tim kín đầu tiên đã được thực hiện tại các phòng mổ tim còn nhiều khó khăn về trang thiết bị và cơ sở vật chất
Bắt đầu từ năm 2004, với sự hỗ trợ chuyên môn của Viện Tim TPHCM những trường hợp phẫu thuật tim kín đầu tiên đã được thực hiện tại các phòng mổ tim còn nhiều khó khăn về trang thiết bị và cơ sở vật chất. Sau đó, bệnh viện đã nỗ lực không ngừng, gửi bác sĩ đến các nước trên thế giới, quyết tâm phát triển phẫu thuật, điều trị bệnh tim cho trẻ
Phó giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM - cho biết: nếu thành công trong lĩnh vực tim mạch, sẽ có rất nhiều trẻ được cứu sống kịp thời, không phải tốn nhiều chi phí sang nước bạn để điều trị
Phó giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM - cho biết: "Nếu thành công trong lĩnh vực tim mạch, sẽ có rất nhiều trẻ được cứu sống kịp thời, không phải tốn nhiều chi phí sang nước bạn để điều trị"
Sau 15 năm nỗ lực, phấn đấu, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã thực hiện hơn 5100 ca phẫu thuật tim hở và hơn 7100 ca thông tim can thiệp, với tỷ lệ sống còn 98%. Hiện tại, ê-kíp bác sĩ thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật phức tạp ở trẻ
Tính đến nay Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã thực hiện hơn 5.100 ca phẫu thuật tim hở và hơn 7.100 ca thông tim can thiệp, với tỷ lệ sống còn 98%. Hiện tại, ê-kíp bác sĩ thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật phức tạp ở trẻ
Hiện nay, y bác sĩ của bệnh viện đã thực hiện thuần thục về phẫu thuật tim hở, thông tim can thiệp, gây mê hồi sức, tuần hoàn ngoài cơ thể, siêu âm tim, siêu âm tim bào thai, MRI tim, điện tim sinh lý, điều trị rối loạn nhịp, ECMO…
Hiện nay, y bác sĩ của bệnh viện đã thực hiện thuần thục về phẫu thuật tim hở, thông tim can thiệp, gây mê hồi sức, tuần hoàn ngoài cơ thể, siêu âm tim, siêu âm tim bào thai, MRI tim, điện tim sinh lý, điều trị rối loạn nhịp, ECMO… nhờ vậy, kịp thời phát hiện sớm các vấn đề tim mạch ở trẻ
Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (mẹ của bệnh nhi) cho biết: Từ khi sinh ra con tôi đã được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, bé đã được can thiệp một lần, sắp tới con tôi sẽ tiếp tục phẫu thuật điều trị. Tôi cũng rất trong đợi ca phẫu thuật thành công để bé có cuộc sống khỏe mạnh hơn
Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (mẹ của bệnh nhi) cho biết: "Từ khi sinh ra con tôi đã được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, bé đã được can thiệp một lần, sắp tới con tôi sẽ tiếp tục phẫu thuật điều trị. Tôi cũng rất trông đợi ca phẫu thuật thành công để bé có cuộc sống khỏe mạnh"
Một em bé đang được nhân viên y tế chăm sóc, hút đờm,... tại phòng cấp cứu của khoa Tim mạch
Một em bé đang được nhân viên y tế chăm sóc, thăm khám tại phòng cấp cứu của khoa Tim mạch
Bệnh viện đã có khả năng điều trị bệnh tim cho cả trẻ sơ sinh non tháng cực nhẹ cân
Bệnh viện đã có khả năng điều trị bệnh tim cho cả trẻ sơ sinh non tháng cực nhẹ cân
Bác sĩ của bệnh viện cũng là nơi chuyển giao kỹ thuật thông tim, phẫu thuật tim không chỉ cho nhiều tỉnh thành trong cả nước mà còn cho nhiều nước trên thế giới như Đài Loan, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Malaysia...
Bệnh viện cũng là nơi chuyển giao kỹ thuật thông tim, phẫu thuật tim không chỉ cho nhiều tỉnh thành trong cả nước mà còn cho nhiều nước trên thế giới như Đài Loan, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Malaysia...
Chị Bùi Thị Thu Cúc (51 tuổi, ở Bình Chánh) mẹ của bé Bùi Hồng Phúc (11 tuổi) chia sẻ: Con gái tôi mắc tim bẩm sinh, sau 3 lần phẫu thuật bé đã khỏe mạnh hơn. Đến hôm nay, tôi dẫn con đến đây để cám ơn các bác sĩ đã chữa trị thành công cho bé, đồng thời muốn nhắn nhủ đến các cha mẹ có con đang mắc bệnh tim hãy mạnh mẽ và lạc quan để đồng hành cùng con mình. Y học ngày nay đã rất phát triển, tôi tin rồi các bé sẽ được chữa trị thành công như con của tôi
Chị Bùi Thị Thu Cúc (51 tuổi, ở Bình Chánh) mẹ của bé Bùi Hồng Phúc (11 tuổi) chia sẻ: "Con gái tôi mắc tim bẩm sinh, sau 3 lần phẫu thuật bé đã khỏe mạnh hơn. Tôi muốn nhắn nhủ đến các cha mẹ có con đang mắc bệnh tim hãy mạnh mẽ và lạc quan để đồng hành cùng con mình. Y học ngày nay đã rất phát triển, tôi tin rồi các bé sẽ được chữa trị thành công như con của tôi"

 

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng nhận chứng nhận Trung tâm Tim mạch xuất sắc từ tổ chức
Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng nhận chứng nhận Trung tâm Tim mạch xuất sắc từ tổ chức Children’s HeartLink.

Phạm An

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=