Hội Mỹ thuật TPHCM trao giải thưởng tranh lụa

23/08/2025 - 06:41

PNO - Tối 22/8, Hội Mỹ thuật TPHCM khai mạc triển lãm tranh lụa và trao Giải thưởng Mỹ thuật 2025. Hoạt động nhằm tôn vinh và phát huy thế mạnh của tranh lụa - dòng tranh truyền thống ấn tượng, mang đậm tinh thần Á Đông trong hoạt động của ngành hội họa nói chung.

Hội đồng nghệ thuật Giải thưởng Mỹ thuật 2025 và các tác giả đoạt giải
Hội đồng nghệ thuật Giải thưởng Mỹ thuật 2025 và các tác giả đoạt giải

Hội đồng nghệ thuật do họa sĩ Nguyễn Trung Tín làm Chủ tịch Hội đồng nhận được tổng cộng 163 tranh của 116 tác giả gửi tham dự. Qua vòng 1, Hội đồng đã chọn 114 tranh của 89 tác giả để trưng bày trong triển lãm, đồng thời trao giải thưởng cho 7 tác phẩm.

Tại sự kiện, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM Nguyễn Xuân Tiên cho biết, nhiều năm qua, vì lý do khách quan và chủ quan, tranh lụa không nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Nhìn thấy thực tế này, Hội Mỹ thuật TPHCM đã nỗ lực tổ chức các hoạt động triển lãm tranh lụa và các workshop liên quan để có thể “hâm nóng”, khơi gợi sự chú ý, tình yêu của công chúng với tranh lụa. Ở hoạt động workshop, hội nhận được sự hỗ trợ rất lớn của nhà giáo ưu tú, họa sĩ Lê Thị Kim Bạch.

Công chúng thưởng lãm tác phẩm đoạt giải Nhất
Công chúng thưởng lãm tác phẩm đoạt giải nhất của họa sĩ trẻ Lê Thị Quế Hương

Về chất lượng các tác phẩm đoạt giải, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM nhận định: “Trong triển lãm Lụa, hội đồng nghệ thuật đánh giá rất cao, có thể xem đây là triển lãm rất chất lượng về tranh lụa ở khu vực Nam bộ, cụ thể hơn là TPHCM. Hầu hết các tác phẩm đồng đều, nhiều tác phẩm xứng đáng đoạt giải nhưng vì quy định của thành phố chỉ cho chọn một số tranh nhất định để trao”.

Các tác giả gửi tác phẩm dự thi đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, ngoài TPHCM có Quảng Ninh, Gia Lai, Đồng Nai, Cần Thơ... Họ chọn thể hiện với đa dạng phong cách từ truyền thống cho đến hiện đại. Các tác phẩm xoay quanh chủ đề về quê hương đất nước, con người Việt Nam. “Đây là những tác phẩm rất tâm huyết của các tác giả thể hiện cảm xúc, góc nhìn cá nhân nhưng cũng phản ánh câu chuyện chung của xã hội" - Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM cho biết.

Sự kiện thu hút nhiều người trẻ đến xem và bàn luận về tranh
Sự kiện thu hút nhiều người trẻ

Triển lãm trao giải nhất cho tác giả Lê Thị Quế Hương với tác phẩm Em/me, trao giải nhì cho tác giả Trần Lữ Thanh Thanh với tác phẩm Trẻ măng, giải ba được trao cho 2 tác giả là Trần Vũ Anh Nguyên bức Chạng vạng và Lê Thị Anh Yến với Chín mươi. 3 giải khuyến khích được trao lần lượt đến họa sĩ Huỳnh Thị Kim Tiến - bức Hạnh phúc ngư phủ, Phạm Long Thuỷ Trúc - Dư âm nhẹ và Nguyễn Đăng Khoát với Ấn tượng phương Nam.

Tác giả Lê Thị Anh Yến xúc động khi nhận được giải thưởng. Đây là nguồn động lực lớn để Anh Yến tiếp tục với đam mê hội họa. Vốn ấn tượng với hình ảnh người cao tuổi thông qua những chuyến thăm, trò chuyện tại các mái ấm, viện dưỡng lão, Anh Yến chọn vẽ về nét đẹp của tuổi già. Với cô, từng nếp nhăn, sợi tóc bạc, đốm đồi mồi... đều ẩn sâu trong đó là những câu chuyện chưa từng được kể về số phận, cuộc đời của mỗi con người. Anh Yến vẽ để thể hiện lòng kính trọng và muốn lan tỏa những vẻ đẹp của thời gian.

Tác giả Lê Thị Anh Yến bên cạnh bức Chín mươi đạt giải Ba
Tác giả Lê Thị Anh Yến bên cạnh bức Chín mươi đoạt giải ba

Lê Thị Anh Yến là một trong những tác giả rất trẻ được chọn tranh triển lãm và nhận giải thưởng. Sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ như Anh Yến hay Lê Thị Quế Hương là những dấu hiệu tích cực, cho thấy một thế hệ tiếp nối của dòng tranh lụa vô cùng tiềm năng, trẻ trung, sáng tạo.

Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật - họa sĩ Nguyễn Trung Tín - dành lời khen cho các tác phẩm năm nay. Theo ông, các tác phẩm đồng đều về chất lượng, không có sự chênh lệch quá lớn. Đây là tín hiệu đáng mừng nhưng cũng là thách thức cho hội đồng nghệ thuật để làm sao lựa chọn chính xác, công bằng, phản ánh đúng chất lượng tác phẩm.

Triển lãm tranh Lụa diễn ra từ nay đến hết ngày 28/8 tại Hội Mỹ thuật TPHCM, 218A Pasteur, phường Xuân Hòa, TPHCM.

Diễm Mi

Ảnh: Diễm Mi, BTC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI