Hội LHPN TP.HCM phát động đợt thi đua đặc biệt nhân 8/3

06/03/2014 - 15:41

PNO - PNO - Sáng 6/3, tại Nhà hát TP, Hội LHPN TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 1974 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 104 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2014).

edf40wrjww2tblPage:Content

Hoi LHPN TP.HCM phat dong dot thi dua dac biet nhan 8/3

Cán bộ Hội PN với lãnh đạo TP.HCM tại lễ kỷ niệm.

Hoi LHPN TP.HCM phat dong dot thi dua dac biet nhan 8/3

Hoi LHPN TP.HCM phat dong dot thi dua dac biet nhan 8/3

Bà Đinh Thị Bạch Mai - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - trao giấy khen cho các tập thể. Ảnh: Phùng Huy. 

Phát biểu ôn lại truyền thống tại buổi lễ, Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM Đinh Thị Bạch Mai nhấn mạnh: Trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, phát huy truyền thống “Anh hùng - bất khuất - trung hậu - đảm đang” của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ TP.HCM đã có những đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Dù ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ cương vị nào, người phụ nữ vẫn năng động, sáng tạo, phấn đấu vươn lên, góp phần to lớn vào sự phát triển chung của đất nước.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm; Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Văn Rảnh; các Mẹ VN Anh hùng, Anh hùng lao động, Anh hùng LLVT cùng 500 cán bộ, hội viên, phụ nữ TP.

“Ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ VN và phong trào phụ nữ quốc tế là dịp để các thế hệ phụ nữ hôm nay nhận thức sâu sắc hơn về vai trò và trách nhiệm của mình trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM Đinh Thị Bạch Mai nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua đề nghị Hội LHPN TP.HCM tăng cường giáo dục truyền thống, động viên phụ nữ tích cực học tập nâng cao trình độ, xây dựng người phụ nữ TP.HCM thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng các phong trào, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ.

Tại buổi lễ, Hội LHPN TP.HCM đã phát động đợt thi đua từ 8/3/2014 - 8/3/2015 với nhiều nội dung thiết thực.

Dịp này, Hội LHPN TP.HCM đã tặng giấy khen cho 38 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả đợt thi đua đặc biệt hưởng ứng Năm gia đình VN 2013 và kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (từ 8/3/2013 - 8/3/2014).

Các nội dung đợt thi đua đặc biệt

Tại lễ kỷ niệm, Hội LHPN TP.HCM đã phát động đợt thi đua đặc biệt (từ 8/3/2014 - 8/3/2015) với nhiều nội dung như: 100% cán bộ, hội viên PN tích cực học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp Hội thực hiện chủ đề năm 2014 “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở, phát huy tiềm năng của PN chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; 100% Hội PN phường, xã thành lập CLB “Gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội”, CLB “Gia đình nuôi, dạy con tốt”, mỗi cơ sở Hội xây dựng ít nhất một “Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng”, 100% chị Hội PN KP, ấp thành lập “Tổ tư vấn cộng đồng tại chi Hội”; vận động xây dựng 50 mái ấm tình thương tặng PN có hoàn cảnh khó khăn; tăng 1% số hội viên là nữ thanh niên, nữ trí thức, nữ doanh nhân so với năm 2013…

Trần Ái - Uyên Phương - Phùng Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI