Hoa hậu Thùy Tiên có thể đối mặt mức án cao nhất là 5 năm tù

20/05/2025 - 09:29

PNO - Khi lùm xùm xảy ra, Thùy Tiên ký hợp đồng hợp thức về việc hợp tác quảng cáo, để loại bỏ vai trò cổ đông, nhằm tránh bị ảnh hưởng.

Mở rộng điều tra vụ án kẹo rau củ Kera là hàng giả, Bộ Công an đã khởi tố thêm 5 bị can, trong đó bắt tạm giam hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội lừa dối khách hàng.

Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội - cho biết, động thái tố tụng nêu trên được cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện dựa trên quyết định khởi tố vụ trước đó, khi hàng loạt bị can đã bị khởi tố, trong đó có Quang Linh Vlogs và Hằng Du mục.

Đối với bất cứ vụ án nào, cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ làm rõ hành vi của các bị can, làm rõ nguyên nhân, điều kiện phạm tội và các tổ chức, cá nhân có liên quan để xác định vụ việc có dấu hiệu đồng phạm hay không.

Trường hợp kết quả điều tra cho thấy ngoài các bị can đã bị khởi tố còn có những người khác biết các bị can thực hiện hành vi phạm tội, nhưng vẫn giúp sức, xúi giục, cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội thì sẽ được xác định là đồng phạm.

Trong vụ án liên quan đến kẹo rau củ Kera, luật sư cho rằng, Thùy Tiên biết rõ chất lượng của sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, không có vùng nguyên liệu, không sản xuất đúng quy trình nhưng vẫn tham gia vào hoạt động quảng cáo sai sự thật, dẫn đến người hâm mộ, người tiêu dùng tin tưởng mua sản phẩm. Hành vi này đã có đầy đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm với vai trò là người giúp sức, đồng thời cũng thực hiện hành vi lừa dối khách hàng.

Theo quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015, với tội danh bị khởi tố, hoa hậu Thùy Tiên có thể đối mặt với hình phạt cao nhất tới 5 năm tù.

Một số chuyên gia pháp lý cũng nhận định, đây là vụ án có tính chất phức tạp khi nhiều bị can là người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, dùng mạng xã hội để lừa dối người tiêu dùng, bất chấp sức khỏe của phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ...

Các bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC
Các bị can tại cơ quan điều tra - Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu cho thấy, thực phẩm bổ sung kẹo rau củ Kera là sản phẩm của Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các cổ đông Công ty Chị Em Rọt hợp tác chung. Trong đó, Thùy Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn, tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70% cổ phần.

Khi lùm xùm xảy ra, Thùy Tiên có hành vi ký hợp đồng hợp thức về việc hợp tác quảng cáo, để loại bỏ vai trò của Tiên với tư cách là cổ đông, nhằm tránh bị ảnh hưởng.

Chuyên gia nhận định đây có thể là tình tiết làm tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị can. Bởi lẽ, hành vi lách trách nhiệm bằng hình thức ký hợp đồng quảng cáo để loại bỏ vai trò cổ đông có thể bị coi là "có hành động xảo quyệt hoặc hung hãn nhằm trốn tránh hoặc che giấu tội phạm", được quy định tại khoản 1 điều 52 Bộ luật Hình sự.

Thùy Tiên biết trên phiếu kết quả kiểm nghiệm kèm theo hồ sơ công bố, thông tin trên nhãn sản phẩm kẹo rau củ Kera, hàm lượng chất xơ rất thấp, chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau, không biết cụ thể Công ty Cổ phần Asia Life sử dụng loại nguyên liệu nào để sản xuất kẹo.

Cơ quan công an xác định, Công ty Chị Em Rọt bán được hơn 135.000 hộp kẹo Kera với tổng số tiền thu được gần 18 tỉ đồng, riêng Tiên được trả tiền hoa hồng gần 7 tỉ đồng.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI