Hành trình của Huyền Chip

06/08/2025 - 06:00

PNO - Tuổi đôi mươi, Huyền Chip một mình du lịch khắp thế giới, viết sách và trở thành người truyền cảm hứng cho giới trẻ với những tựa sách du ký từng là hiện tượng xuất bản. Nay, cô trở lại với cuốn sách về công nghệ, nằm trong danh sách bán chạy tại nhiều quốc gia.

Một thời “xách ba lô lên và đi”

Huyền Chip (Nguyễn Thị Khánh Huyền, sinh năm 1990) từng là cái tên gây sốt cõi mạng khi ra mắt 2 tập sách du ký: Xách ba lô lên và đi (tập một: Châu Á là nhà, đừng khóc!, tập hai: Đừng chết ở châu Phi, xuất bản năm 2012 và 2013). Năm ấy, cô mới 19 tuổi và… không một xu dính túi như cô chia sẻ. Sau một hành trình cứ đi mà không biết bước chân mình có thể đến đâu, cuối cùng, cô gái nhỏ ấy đã rong ruổi dặm trường khắp các châu lục và trở thành tác giả viết sách.

“Chưa có bản dịch nào khiến tôi hạnh phúc hơn bản tiếng mẹ đẻ” - tác giả Huyền Chip chia sẻ - Nguồn ảnh: Nhã Nam
“Chưa có bản dịch nào khiến tôi hạnh phúc hơn bản tiếng mẹ đẻ” - tác giả Huyền Chip chia sẻ - Nguồn ảnh: Nhã Nam

Xách ba lô lên và đi ra đời gây ra một cú chấn động cho bạn đọc lẫn cộng đồng du lịch bụi. Huyền Chip gần như là người trẻ Việt tiên phong trên hành trình ra thế giới với những khám phá mạo hiểm và bản lĩnh. Vượt qua bao cung đường nguy hiểm, đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, chịu đói khát, cô đơn đến cùng cực, thậm chí suýt nguy hiểm đến tính mạng…, Huyền Chip đã kể lại hành trình phi thường của mình trong những cuốn sách. Xách ba lô lên và đi trở thành hiện tượng xuất bản và truyền cảm hứng lên đường mạnh mẽ cho người trẻ lúc bấy giờ.

Sau đó, thêm hàng loạt chuyến đi và những tựa sách du ký của các cây bút trẻ khác ra đời tạo nên trào lưu viết sách du ký. Dù bao nhiêu năm trôi qua, với rất nhiều tựa sách chia sẻ về những hành trình không tưởng của nhiều tác giả khác, dấu ấn “xách ba lô lên và đi” sâu đậm nhất vẫn là Huyền Chip. Cô đã thể hiện mình là một công dân toàn cầu trước cả khi khái niệm này trở nên phổ biến.

Hành trình du lịch bụi suốt 2 năm cho Huyền Chip học hỏi cách tồn tại, kết nối với con người và chạm vào chiều sâu văn hóa bản địa ở nhiều quốc gia. Hành trình ấy cũng dẫn lối cô đến một sự lựa chọn bản lĩnh hơn: tìm cơ hội đến với Giấc mơ Mỹ - Đường đến Stanford (được kể trong cuốn sách xuất bản năm 2016). Nơi đó, con đường của Huyền Chip đã hoàn toàn thay đổi khi trở thành sinh viên ngành khoa học máy tính.

Bước ngoặt ở Stanford

Huyền Chip nói rằng khi vào trường Đại học Stanford, cô vẫn mang theo giấc mộng văn chương nhưng trường yêu cầu học viên phải học cả những môn vốn nằm ngoài dự định, trong đó có lập trình. Cứ nghĩ rằng học cho xong, nào ngờ những dòng code đầu tiên viết game lại cuốn hút cô. Niềm hứng thú bất ngờ đó đã mở ra cho cô một ngã rẽ hoàn toàn mới.

Năm 2018, Huyền Chip tiếp tục viết sách truyền cảm hứng cho những người đồng trang lứa, với tựa đề: Tuổi trẻ không hối tiếc. Nhưng rồi cũng từ đó, cô không còn ra sách mới mà bắt đầu có những bài viết chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức về công nghệ trên blog cá nhân. Thiết kế hệ thống học máy (bản tiếng Việt vừa được Nhã Nam và Nhà xuất bản Công Thương phát hành) - cuốn sách đầu tay về công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) của Huyền Chip - đã ra đời sau những năm tháng cô miệt mài học lập trình.

Thiết kế hệ thống học máy của Huyền Chip vừa được Nhã Nam phát hfnh
Thiết kế hệ thống học máy của Huyền Chip vừa được Nhã Nam phát hành

ơn cả Xách ba lô lên và đi, Thiết kế hệ thống học máy nhanh chóng đứng vị trí số 1 trong danh sách ăn khách trên Amazon, được mua bản quyền và chuyển ngữ tại 15 quốc gia. Sự trở lại của Huyền Chip với sách viết về công nghệ gây bất ngờ cho những ai biết cô ở vai trò tác giả sách du ký và người truyền cảm hứng, nhưng không bất ngờ trước khả năng nằm trong danh sách bán chạy của những cuốn sách mang tên cô.

Tại Việt Nam, Thiết kế hệ thống học máy vừa phát hành chỉ sau 10 ngày đã tái bản. Với khả năng truyền đạt dễ hiểu và ngôn ngữ phong phú, Huyền Chip có cách giải thích về công nghệ gần gũi, sinh động. Đó cũng là một phần lý do khiến sách nhanh chóng bán chạy và được yêu thích tại nhiều quốc gia.

Huyền Chip chia sẻ, cách đây 10 năm, khi mới sang Mỹ, cô vẫn còn tự ti về vốn tiếng Anh của mình, khi giao tiếp phải nhiều lần hỏi lại. Nhưng giờ đây, cô có sách xuất bản ở Mỹ và trong số hơn 50.000 cuốn sách tiếng Anh trên hệ thống O’Reilly, Thiết kế hệ thống học máy là một trong những tựa sách được đọc nhiều nhất.

Hành trình của Huyền Chip là câu chuyện của một người trẻ dám nghĩ, dám làm, dám vượt ra khỏi vùng an toàn để khám phá những chân trời mới và khẳng định bản thân. Năm 2019 và 2020, cô từng được Linkedln đưa vào danh sách 10 tiếng nói hàng đầu trong lĩnh vực phát triển phần mềm và Những tiếng nói hàng đầu trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và AI. Huyền Chip cũng từng có cơ hội làm việc ở các tập đoàn lớn như NVIDIA, Netflix và Snorkel AI…

Lục Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI