Hàng cứu trợ đang đến với người dân Nepal

29/04/2015 - 10:50

PNO - PN - Bốn ngày sau khi xảy ra thảm hoạ động đất kinh hoàng tại thủ đô Kathmandu của Nepal làm số người thiệt mạng vượt con số 5.0000, hàng ngàn nạn nhân sống sót đang mong ngóng những chuyến hàng cứu trợ.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Hang cuu tro dang den voi nguoi dan Nepal

Người dân Nepal đang xếp hàng chờ lấy nước tiêu dùng - Ảnh: AFP

Hang cuu tro dang den voi nguoi dan Nepal

Tính đến thời điểm này, số người thiệt mạng đã vượt ngưỡng 5.000 người - Ảnh: AFP

Hang cuu tro dang den voi nguoi dan Nepal

Hiện còn rất nhiều người dân đang phải ngủ tạm ở các lều trại trong công việc, thậm chí một số người phải ngủ ngoài trời vì mất nhà cửa hoặc quá sợ hãi và không dám về nhà - Ảnh: Internet

Hang cuu tro dang den voi nguoi dan Nepal

Những người già sống tạm trong các lều trại - Ảnh: CNA

 Trong khi các chuyến hàng cứu trợ đang đến với tay của những người dân, Thủ tướng Nepal Sushil Koirala cho biết công tác chuyển hàng cứu trợ đến những khu vực xa xôi đang là một thách thức.

Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình vào hôm qua, 28/4, ông Koirala đã tuyên bố quốc tang ba ngày để tưởng nhớ hơn 5.000 người thiệt mạng (tính cho đến thời điểm này).

Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, có khoảng 8.000 người bị thương và 8 triệu người bị ảnh hưởng trong trận động đất.

Ngoài số người dân Nepal thiệt mạng còn có những nhà leo núi mang quốc tịch Mỹ, Australia và Trung Quốc cũng bị chôn vùi trong trận lở tuyết trên “nóc nhà thế giới” núi Everest.

Hang cuu tro dang den voi nguoi dan Nepal

Một phụ nữ quá đau lòng khi mất con trai chín tuổi - Ảnh: CNA

Hang cuu tro dang den voi nguoi dan Nepal

Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, hơn 8 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận động đất lịch sử ở Nepal - Ảnh: Internet

Hang cuu tro dang den voi nguoi dan Nepal

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực làm việc - Ảnh: AFP

Hang cuu tro dang den voi nguoi dan Nepal

 Hiện nhiều quốc gia đang giúp Nepal trong công tác cứu hộ và cứu trợ nạn nhân. Nhiều máy bay quân sự của một số nước như Mỹ, Trung Quốc, Israel được triển khai. Jagdish Chandra Pokherel, phát ngôn viên quân đội Nepal cho biết: “Địa hình ở những vùng xa xôi rất hiểm trở và chúng tôi mất rất nhiều thời gian mới có thể đưa nguồn hàng cứu trợ đến tay người dân. Lực lượng cứu hộ đang cố gắng hết sức để cứu những nạn nhân”.

Hiện còn rất nhiều người dân đang phải ngủ tạm ở các lều trại trong công viên, thậm chí một số người phải ngủ ngoài trời vì mất nhà cửa hoặc quá sợ hãi và không dám về nhà.

Hang cuu tro dang den voi nguoi dan Nepal

Máy bay quân sự của các nước được triển khai để cứu người dân - Ảnh: AFP

Hang cuu tro dang den voi nguoi dan Nepal

Hang cuu tro dang den voi nguoi dan Nepal

Các bệnh viện cũng đang quá tải với vô số bệnh nhân cần được cấp cứu - Ảnh: AFP

Hang cuu tro dang den voi nguoi dan Nepal

 Rama Shrestha, một phụ nữ đang sống ở ngoài trời cùng với con trai năm tuổi cho biết: “Chúng tôi đã sống ở ngoài trời trong những ngày này, chúng tôi phải tiết kiệm từng miếng ăn, tiết kiệm từng ngụm nước”.

Các bệnh viện cũng đang quá tải với vô số bệnh nhân cần được cấp cứu. Trong ngày hôm qua, Liên Hiệp Quốc cũng đã chi 15 triệu USD để giúp Nepal ứng phó khẩn cấp.

Trong khi đó chương trình Lương thực thế giới cũng cho biết sẽ hỗ trợ thực phẩm cho 1,4 triệu người dân trong ba tháng tới. Australia đã nâng số tiền cứu trợ lên 4,7 triệu USD đồng thời triển khai một máy bay quân sự để hỗ trợ công tác cứu nạn.

CẨM NHUNG
(Theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI