Hà Nội thêm, Quảng Bình tiếp tục phát hiện nhiều ca dương tính

30/07/2021 - 08:55

PNO - Trưa 30/7, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 7g-12g, thành phố ghi nhận 61 trường hợp mắc mới trong đó 36 tại cộng đồng và 25 tại khu cách ly.

 

Trong đó có 29 ca ho sốt thứ phát, 12 ca liên quan tới Nhà thuốc 95, 8 ca qua sàng lọc ho sốt cộng đồng, 6 ca liên quan TPHCM, 4 ca liên quan BV Phổi Hà Nội, 1 ca liên quan Bắc Ninh và 1 ca liên quan chùm ca bệnh tại Tân Mai-Hoàng Mai.
Các ca bệnh này phân bổ theo các quận, huyện: Thanh Trì (23), Đống Đa (13), Ba Đình (6), Bắc Từ Liêm (6), Hai Bà Trưng (3), Hoàng Mai (2), Tây Hồ (2), Đan Phượng (2), Hoài Đức (01), Ba Vì (1), Hoàn Kiếm (1), Hà Đông (1).

Đáng lưu ý, trong 8 ca sàng lọc ho, sốt cộng đồng, có nam bệnh nhân, sinh năm 1991, địa chỉ Chương Dương, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là dân quân thực hiện nhiệm vụ tại chốt phong tỏa. Ngày 28/7 bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, tiêu chảy. Ngày 29/7 được lấy mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính.

Bệnh nhân nam sinh năm 1997, địa chỉ Tân Hội, Đan Phượng là lái xe Grab. Ngày 28/7, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Đan Phượng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. 

Có 3 bệnh nhân trong cùng 1 gia đình tại Ngọc Hà, Ba Đình cũng có triệu chứng ho sốt, được TTYT BCa Đình lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc người sốt ho ngày 29/7 cho kết quả dương tính. 

Cũng trong chùm ca bệnh được sàng lọc do ho sốt còn có bệnh nhân nữ sinh năm 1994, địa chỉ Bạch Mai, Hai Bà Trưng và 2 trường hợp sinh năm 1988 tại Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai cũng được xét nghiệm và cho kết quả dương tính. 

Ngoài ra, chùm ca bệnh tại Bệnh viện Phổi Hà Nội ghi nhận thêm 4 trường hợp là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. 

Trong 8 ca thuộc chùm ca bệnh liên quan tới Nhà thuốc Đức Tâm, có 5 bệnh nhân đã mua thuốc tại cửa hàng Vinapharma - 95 Láng Hạ; nhà thuốc 5G - 95 Láng Hạ. Các bệnh nhân này đã được chuyển cách ly tập trung từ ngày 22/7 và ngày 29/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Trước đó, sáng 30/7, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phố vừa ghi nhận thêm 17 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 4 trường hợp tại cộng đồng và 13 trường hợp đã được cách ly.

17 ca dương tính thuộc các quận, huyện: Thạch Thất (6), Hoàng Mai (3), Hai Bà Trưng (2), Đan Phượng (2), Đống Đa (2), Mê Linh (1), Phú Xuyên (1). 

Cụ thể, có 11 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát tại cộng đồng. Trong số này, có 6 ca ở thôn Bùng, Phùng Xá, Thạch Thất, đã từng tiếp xúc với F0 là bệnh nhân ho sốt được sàng lọc trước đó. Ngoài ra còn có các trường hợp tại Bồng Mạc, Liên Mạc (Mê Linh), Thịnh Liệt, (Hoàng Mai), Vĩnh Hưng (Hoàng Mai), Phố Huế (Hai Bà Trưng), Phương Mai (Đống Đa).

Có 2 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh B6 Trại Găng, Hai Bà Trưng, đều là F1 của các trường hợp COVID-19 trước đó và được cách ly tập trung, xét nghiệm lần 2 dương tính. 1 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội là F1 tại Đan Phượng, được xét nghiệm lần 2 dương tính. 

1 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh liên quan đến TPHCM (nữ, sinh năm 1978, địa chỉ tại Vĩnh Ninh, Tri Thủy, Phú Xuyên). Ngày 20/7, bệnh nhân từ TPHCM về Hà Nội trên chuyến bay VN280 (ghế 11G), ngày 21/7 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (âm tính), ngày 28/7 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Đáng lưu ý, trong 17 ca mới ghi nhận sáng nay có 2 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh sàng lọc ho sốt. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nữ sinh năm 1969, địa chỉ tại Tân Hội, Đan Phượng. Ngày 27/7 xuất hiện ho, sốt vào Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng điều trị, ngày 29/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nữ, sinh năm 1977, địa chỉ tại Phương Mai, Đống Đa. Ngày 27/7 xuất hiện sốt, ho, đau họng và được Bệnh viện Đa khoa Đống Đa test nhanh cho kết quả dương tính, xét nghiệm RT-PCR dương tính.

Như vậy, từ sáng cùng ngày, Hà Nội đã công bố 78 ca dương tính. 

Lực lượng CDC Quảng Bình lấy mẫu xét nghhiệm đối với công dân vừa trở về từ Lào qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo
Lực lượng CDC Quảng Bình lấy mẫu xét nghiệm các công dân vừa trở về từ Lào qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo

Cũng trong sáng 30/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Quảng Bình cho biết đã phát hiện 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau khi nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.

Trước đó, ngày 28/7, nhóm 13 công dân Việt Nam lao động tại Thái Lan sau khi hết thời hạn cách ly y tế 14 ngày tại tỉnh Khăm Muộn (Lào) đã nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (làm thủ tục y tế lúc 12g15 ngày 28/7). Do không có biểu hiện bất thường sau khi khám sàng lọc, 13 công dân trên đã được cách ly tạm thời và bàn giao cho bộ phận tiếp nhận lúc 13g.

Cùng ngày, nhóm thứ hai gồm 5 công dân Việt Nam lao động ở Viêng Chăn (Lào) nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (làm thủ tục y tế lúc 21g15). 5 trường hợp trên đã được cách ly tạm thời và bàn giao cho bộ phận tiếp nhận lúc 21g30 phút cùng ngày, sau khi tiếp nhận khám sàng lọc thấy không có biểu hiện bất thường. 

Đến sáng ngày 29/7, Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa lấy mẫu gửi CDC Quảng Bình xét nghiệm. Kết quả, nhóm thứ nhất có 13/13 mẫu dương tính, nhóm thứ hai có 1/5 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Lúc 21g30 phút ngày 28/7, 18 trường hợp nói trên đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận và chuyển về khu cách ly tập trung tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa (cũ). Tất cả đều không có triệu chứng sốt, ho, khó thở. 

Hiện 14 trường hợp dương tính đã được đưa vào điều trị tại Bệnh viện dã chiến Quảng Bình. 4 trường hợp F1 cũng đã được chuyển vào cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh (cũ). Ngành y tế Quảng Bình đang phối hợp, điều tra, lập danh sách các trường hợp liên quan và hướng dẫn cách ly y tế phù hợp.

Điều đặc biệt, 14 ca dương tính này từng cách ly tập trung tại Lào 14 ngày, có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trước khi về Việt Nam, do đó rất khó xác định nguồn lây.

Từ 19g ngày 29/7 đến 8g ngày 30/7, Phú Yên ghi nhận 6 ca dương tính với SARS-CoV-2.Trong đó huyện Phú Hòa 2 ca, TX. Đông Hòa 1 ca, huyện Tuy An 2 ca, huyện Sơn Hòa 1 ca. 

Trong 6 ca nhiễm mới có 1 ca phát hiện ngoài cộng đồng, ghi nhận ở phường Hòa Hiệp Bắc (TX. Đông Hòa) đến khám bệnh tại cơ sở y tế. Cùng với đó có 1 trường hợp về từ TPHCM đến huyện Sơn Hòa được phát hiện ngay sau khi đến Phú Yên. Còn lại 4 ca phát hiện trong cơ sở cách ly tập trung.

Đến nay, Phú Yên đã ghi nhận 1.286 ca mắc COVID-19. Trong đó TP. Tuy Hòa 696 ca, huyện Phú Hòa 247 ca, TX. Đông Hòa 83 ca, huyện Tây Hòa 10 ca, huyện Tuy An 128 ca, huyện Sơn Hòa 66 ca, huyện Sông Hinh 31 ca, TX. Sông Cầu 12 ca.

Bác sĩ Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Phú Yên cho biết, trong 737 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế có 10 bệnh nhân nguy kịch, 17 bệnh nhân viêm phổi nặng, 44 viêm phổi trung bình, 666 bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Phú Yên kết thúc chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 4 cho các đối tượng theo quy định, đã tiêm được 18.636 liều, trong đó mũi 1 là 12.396 liều và mũi 2 là 6.240 liều

            Mạnh Hoài Nam

Tỉnh Bình Dương cho biết tính đến chiều ngày 29/7, trong đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương đã ghi nhận 9.946 ca mắc COVID-19, trong đó: 2.479 ca bệnh phát hiện qua khám tại cơ sở y tế, 1.442 ca bệnh phát hiện trong khu phong toả, 4.831 ca bệnh phát hiện trong khu cách ly, 1.143 ca bệnh trong cộng đồng (chợ, khu không phong tỏa) và 5 ca phát hiện tại chốt kiểm dịch y tế.

Tỉnh Bình Dương hiện có 12 khu điều trị bệnh nhân COVID-19 với 5.019 ca mắc COVID-19 đang được điều trị (các bệnh nhân mới phát hiện đang được điều phối sang các khu điều trị và một số người nhiễm không triệu chứng vẫn còn cách ly tại các khu cách ly tạm thời), có 107 người có diễn biến nặng; 712 bệnh nhân khỏi bệnh.

Công tác điều trị COVID-19 hiện nay của tỉnh theo mô hình tháp 3 tầng.

Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Nguyễn Lân Hiếu đang cùng ê-kíp chuyên gia của Bệnh viện hỗ trợ Bình Dương về điều trị cho rằng Bình Dương làm rất tốt công tác chăm sóc, điều trị các ca F0 nhẹ, không triệu chứng, tuy nhiên nhân lực y tế có trình độ chuyên môn còn thiếu.

Bên cạnh đó, đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế đang quá tải và chịu áp lực rất lớn trong các khu điều trị bệnh nhân COVID-19. Tỉnh cần nhanh chóng mua sắm trang thiết bị, chuẩn bị thành lập Trung tâm hồi sức tích cực (ICU).

Phạm Diện

 

 


Huyền Anh - Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI