Hà Nội tháo dỡ 39 chốt kiểm soát, người dân đổ ra đường

17/09/2021 - 06:39

PNO - Hà Nội vừa đưa ra một số biện pháp nới lỏng giãn cách như cho bán hàng, dỡ bỏ các chốt kiểm soát. Người dân lại đổ ra đường như đi hội.

 

1
Chiều tối ngày 16/9, nhiều người dân Hà Nội không khỏi bất ngờ khi thấy các chốt kiểm soát dừng triển khai.
2
Hàng rào chắn được thu gọn lại một góc, chốt kiểm soát trên các tuyến đường chính không có lực lượng làm nhiệm vụ.
3
Theo thông tin từ Công an TP. Hà Nội, 39 chốt kiểm soát ở các tuyến đường ra vào vùng 1 (vùng đỏ) đã được dỡ bỏ.
4
Sau khi các chốt kiểm soát được dỡ bỏ đã xuất hiện tình trạng người dân đổ ra đường, lơ là trong việc thực hiện quy định phòng, chống dịch.
5
Lực lượng chức năng thu dọn lều bạt, quân tư trang...
6
Công an TP. Hà Nội cho biết thêm, sau khi 39 chốt dừng hoạt động, toàn bộ lực lượng đang thi hành nhiệm vụ tại chốt sẽ trở lại phục vụ công tác phòng, chống dịch tại đơn vị.
7
Công an Hà Nội cũng đánh giá, sau 13 ngày triển khai (từ 4/9 đến nay), 39 chốt kiểm soát liên ngành đã tích cực tham gia và đạt được hiệu quả nhất định trong công tác phòng, chống dịch.
Các lực lượng phối hợp cùng như thanh tra giao thông, cán bộ y tế, cán bộ địa phương cũng trở về làm việc tại cơ quan.
Các lực lượng phối hợp cùng như thanh tra giao thông, cán bộ y tế, cán bộ địa phương cũng trở về làm việc tại cơ quan
9
Trước đó, từ 12g ngày 16/9, UBND TP. Hà Nội đã cho phép các quận, huyện không phát sinh ca mắc COVID-19 cộng đồng trong thời gian qua mở lại một số hoạt động kinh doanh.
9
Sau khi 39 chốt trong nội thành dừng hoạt động, Công an TP. Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì 23 chốt kiểm soát toàn bộ cửa ngõ ra vào thành phố.

Nhật Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI