Hà Nội thần tốc xây dựng bệnh viện dã chiến dành cho bệnh nhân nặng

30/07/2021 - 16:58

PNO - Một bệnh viện dã chiến đang được khẩn trương xây dựng tại quận Hoàng Mai. Đây là bệnh viện dành cho bệnh nhân COVID-19 nguy kịch.

 

1
Bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch đang được khẩn trương xây dựng tại quận Hoàng Mai (Hà Nội).

 

2
Bệnh viện được khởi công gần một tuần nay và theo kế hoạch, đến ngày 30/8 sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng.

 

3
Theo Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đây là công trình xây dựng cấp bách, thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

 

4
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng đã có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành của Thành phố và các tỉnh lân cận, các quận, huyện tạo điều kiện để người, phương tiện và vật tư thiết bị phục vụ xây dựng bệnh viện được lưu thông ra vào trong thời gian xây dựng.

 

5
Đơn vị phụ trách thi công là Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta và nhiều nhà thầu phụ.

 

6  
Ông Đào Tuấn Phương - Phó tổng chỉ huy dự án - cho biết khó khăn nhất hiện nay là bệnh viện dã chiến có một đường vào tại ngõ 587 đường Tam Trinh nhưng nhỏ hẹp, chỉ đi được một chiều.

 

7
Đại diện một nhà thầu phụ cho biết, mỗi ngày có khoảng 500 công nhân chia ca làm việc để hoàn thành tiến độ.

 

8
Sau khi đi vào hoạt động, Bệnh viện sẽ có khoảng 200 nhân viên y tế và 800 giường bệnh phục vụ bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch.

 

Xung quanh bệnh viện được dựng hành lang ngăn cách khoảng 20m.
Xung quanh bệnh viện được dựng hành lang ngăn cách khoảng 20m.
9
Toàn cảnh bệnh viện dã chiến nhìn từ trên cao.

Nhật Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI