Hà Nội tắc đường trong ngày đầu tiên áp dụng Chỉ thị 15

21/09/2021 - 09:45

PNO - Trong ngày đầu tiên Hà Nội không kiểm tra giấy đi đường, một số “điểm nóng giao thông” của Thủ đô bắt đầu xuất hiện tình trạng tắc đường.

 

Bắt đầu từ 6 giờ sáng nay (21/9), Hà Nội chính thức áp dụng theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19.
Bắt đầu từ 6 giờ sáng nay (21/9), Hà Nội chính thức áp dụng theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19.

 

Theo Văn bản ban hành tối qua do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ký, từ 6g ngày 21/9 Hà Nội sẽ không kiểm tra giấy đi đường.
Theo Văn bản ban hành tối qua do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ký, từ 6g ngày 21/9 Hà Nội sẽ không kiểm tra giấy đi đường.

 

Tuy nhiên, trong cuộc họp Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội vào chiều qua, Công an TP Hà Nội cũng lưu ý người dân chỉ ra đường khi thực sự cần thiết.
Tuy nhiên, trong cuộc họp Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội vào chiều qua, Công an TP Hà Nội cũng lưu ý người dân chỉ ra đường khi thực sự cần thiết.

 

Theo ghi nhận của PV báo Phụ nữ TP.HCM, trong sáng nay (21/9), các tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn tắc.
Theo ghi nhận của PV báo Phụ nữ TP.HCM, trong sáng nay (21/9), các tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn tắc.

 

Tại Ngã tư Sở (hướng đường Trường Chinh), người dân phải chờ 2-3 nhịp đèn giao thông mới đi qua được.
Tại Ngã tư Sở (hướng đường Trường Chinh), người dân phải chờ 2-3 nhịp đèn giao thông mới đi qua được.

 

Trước đó vài ngày, 39 chốt kiểm soát liên ngành của Công an TP Hà Nội đã tháo gỡ các chốt kiểm soát. Lực lượng trực chốt quay trở về đơn vị tiếp tục làm nhiệm vụ, phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn.
Trước đó vài ngày, 39 chốt kiểm soát liên ngành của Công an TP Hà Nội đã tháo gỡ các chốt kiểm soát. Lực lượng trực chốt quay trở về đơn vị tiếp tục làm nhiệm vụ, phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

 

Hiện Hà Nội chỉ duy trì 23 chốt kiểm soát các cửa ngõ vào Thủ đô.
Hiện Hà Nội chỉ duy trì 23 chốt kiểm soát các cửa ngõ vào Thủ đô.

 

Đường Nguyễn Trãi ùn tắc dài, đây là hình ảnh đã không xuất hiện tại Hà Nội trong 2 tháng qua.
Đường Nguyễn Trãi ùn tắc dài, đây là hình ảnh đã không xuất hiện tại Hà Nội trong 2 tháng qua.

 

'Điền vào chỗ trống' - hình thức tham gia giao thông khá phổ biển của Hà Nội vào giờ cao điểm.
"Điền vào chỗ trống" - hình thức tham gia giao thông khá phổ biển của Hà Nội vào giờ cao điểm.

 

Tại các trục đường chính như Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng mật độ giao thông cao nhưng không ùn tắc do mặt đường Liễu Giai, Văn Cao đã được mở rộng trong thời gian vừa qua.
Tại các trục đường chính như Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng mật độ giao thông cao nhưng không ùn tắc do mặt đường Liễu Giai, Văn Cao đã được mở rộng trong thời gian vừa qua.

Nhật Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI