Hà Nội: Sốt xuất huyết, sởi, COVID-19 cùng gia tăng

16/08/2025 - 18:07

PNO - Trong tuần qua, nhiều bệnh truyền nhiễm của Hà Nội như sởi, sốt xuất huyết, chân tay miệng, COVID-19 cùng gia tăng. Ngoài ra còn 1 ca mắc liên cầu lợn.

Nhiều mặt bệnh truyền nhiễm tại Hà Nội gia tăng trong tuần qua - ảnh minh họa: H.Anh
Nhiều mặt bệnh truyền nhiễm tại Hà Nội gia tăng trong tuần qua. Ảnh minh họa: H.Anh

Chiều 16/8, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 8/8 đến ngày 15/8), thành phố ghi nhận 119 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 24 trường hợp so với tuần trước.

Sở Y tế Hà Nội nhận định, số ca mắc đang có xu hướng tăng, ghi nhận một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân, kết quả giám sát các ổ dịch chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao. Dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng theo chu kỳ dịch hàng năm.

Cộng dồn năm 2025 đến nay ghi nhận 817 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm hơn 1.000 ca so với cùng kỳ năm 2024.

Bệnh nhân mắc chân tay miệng cũng tăng 38 trường hợp so với tuần trước với tổng số 130 ca. Cộng dồn năm 2025, tổng số ca bệnh là 3.633 trường hợp, tăng gấp 2 cùng kỳ năm ngoái.

Hà Nội ghi nhận 16 trường hợp mắc sởi, số mắc tăng 5 trường hợp so với tuần trước.

Bên cạnh đó, Hà Nội có 22 ca mắc COVID-19, tăng 5 ca so với tuần trước. Tổng số ca COVID-19 từ đầu năm tới nay là 2.186 bệnh nhân, tăng gần gấp đôi cùng kỳ.

Theo thống kê của CDC Hà Nội, trong tuần có thêm 1 bệnh nhân mắc liên cầu lợn. Đây là bệnh nhân nam, (48 tuổi, ở xã Thường Tín), làm nghề giết mổ lợn.

Bệnh nhân khởi phát bệnh ngày 8/8 với triệu chứng đau đầu, buồn nôn, nôn, sốt. Tại Bệnh viện Bạch Mai, xét nghiệm dịch não tủy cho thấy dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn.

Cộng dồn năm 2025 đến nay, Hà Nội có 8 trường hợp mắc liên cầu lợn, trong đó có 1 ca tử vong.

Thành phố cũng ghi nhận 1 trường hợp mắc ho gà và 2 ca bệnh mắc uốn ván người lớn cũng ghi nhận trong tuần.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, thời gian tới, thành phố cũng triển khai công tác chủ động phòng chống dịch bệnh Chikungunya lồng ghép với phòng chống bệnh sốt xuất huyết, thông qua các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại khu vực nguy cơ, ổ dịch.

Bên cạnh đó, các trạm y tế phối hợp chặt chẽ với ngành thú y để theo dõi sát tình hình dịch trên động vật, và triển khai thực hiện các hoạt động liên ngành về phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI