Hà Nội sắp phá dỡ nơi phát đi Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam

15/05/2020 - 19:00

PNO - Lời kêu cứu của các chuyên gia, nhà nghiên cứu dường như vô nghĩa khi tới đây, căn biệt thự cổ thuộc Trạm phát sóng Bạch Mai - nơi phát đi Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sắp bị phá dỡ, để phục vụ dự án mở đường.

Theo thông tin mới nhất, Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản gửi các sở, ngành, quận, huyện liên quan về việc giải quyết những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 2, nối từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở.

Trong đó, liên quan đến biệt thự số 10, ngõ 128C Đại La – nơi phát đi trên cả nước và thế giới Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 7/9/1945 và Bản tin Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19/12/1946 - UBND TP. Hà Nội chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội khẩn trương quay phim, ghi hình ảnh 3D với công trình này, lưu hồ sơ để sau đó tổ chức phá dỡ, đảm bảo tiến độ.

Khu nhà mang nhiều giá trị lịch sử Hà Nội nói riêng và cả nước nói riêng sắp bị phá dỡ - Ảnh: Phong Lê
Khu nhà mang nhiều giá trị lịch sử của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung sắp bị phá dỡ - Ảnh: Phong Lê

Ban quản lý Di tích, Danh thắng Hà Nội (thuộc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội) đã hoàn thành việc khảo sát quay phim, chụp ảnh, đo đạc vẽ ghi kiến trúc căn biệt thự Pháp cổ này. Cơ quan này đang số hóa, dựng hồ sơ 3D để lưu trữ.

Trước đó, khi thông tin khu nhà nằm trong quy hoạch buộc phải phá dỡ trước ngày 31/12/2019 được đăng tải trên báo chí, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, các nhà nghiên cứu văn hóa đã lên tiếng mong Hà Nội “cẩn thận” xem xét, khiến TP. Hà Nội phải tạm dừng việc phá dỡ.

Sau đó không lâu, Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Hội Nghiên cứu - Bảo tồn kiến trúc hiện đại Việt Nam cũng gửi thư kiến nghị về việc bảo tồn công trình lịch sử này đến HĐND TP. Hà Nội, UBND TP. Hà Nội và Sở Quy hoạch Kiến trúc TP. Hà Nội, trong đó đưa ra những giải pháp rất cụ thể để “cứu” khu nhà chứa đựng nhiều giá trị lịch sử và văn hóa này.

Đậu Dung

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI