Hà Nội: "Nhà mặt phố" nhếch nhác dọc con đường trăm tỷ

01/10/2015 - 10:16

PNO - Lưu thông trên đoạn đường Trần Phú kéo dài (Ba Đình, Hà Nội), nhiều người không khỏi "nhức mắt" với hình ảnh ngôi nhà xấu xí, đổ vỡ...

Ha Noi:

Sau 20 năm bị treo, dự án đường Trần Phú nối đường Kim Mã dài hơn 400 m với tổng mức đầu tư 225 tỷ đồng đã hoàn thiện và chính thức được đưa vào hoạt động ngày 12/2/2015.

Ha Noi:

Tuy nhiên, sau nhiều tháng đưa vào sử dụng, đoạn đường này vẫn khiến nhiều người phải đau mắt bởi mỹ quan nhếch nhác.

Ha Noi:

Tại ngã tư Lê Trực - Trần Phú, xuất hiện khung cảnh một ngôi nhà 2 mặt tiền đổ vỡ.

Ha Noi:

Hình ảnh mỹ quan xấu xí sau quá trình giải phóng mặt bằng... thực hiện dự án.

Ha Noi:

Mảng tường đổ vỡ, nứt nẻ xuất hiện khắp trên đoạn phố Trần Phú mới này.

Ha Noi:

Một ngôi nhà "dị" tồn tại sau khi đoạn đường được mở. Theo người dân ở đây cho biết, hiện nay ngôi nhà này không có chủ ở. Nhưng đang được cho một nhóm công nhân ở nhờ.

Ha Noi:

Đường Trần Phú nằm ngay giữa Trung tâm của Thủ đô nhưng hình ảnh những ngôi nhà đổ nát này đang ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Ha Noi:

Những vách tường nứt vỡ tiềm ẩn nguy hiểm bất cứ lúc nào đang án ngữ trên đường Trần Phú này.

Ha Noi:

Khung cảnh có phần tang hoang ngay tại tuyến phố Trung tâm Thủ đô.

Ha Noi:

Cả những tường nhem nhuốc...

Ha Noi:

Khung cảnh xấu xí tại điểm giao Trần Phú - Tây Sơn - Kim Mã.

Ha Noi:

Việc quy hoạch không đồng bộ đang khiến mỹ quan đô thị trở nên "nhức mắt".

Ha Noi:

Ngõ nhỏ, nhà siêu mỏng, siêu méo... xuất hiện càng nhiều.

Ha Noi:

Ngôi nhà 3 mặt tiền này cũng "góp phần" tạo nên mỹ quan nhếch nhác, xấu xí.

Ha Noi:

Một diện tích nhỏ mặt đường Trần Phú bị bỏ hoang sau khi giải phóng mặt bằng.

Ha Noi:

Và cả những ngôi nhà tụt sâu xuống so với mặt đường.

Ha Noi:

Một diện mạo lộn xộn, nhếch nhác trên đoạn phố trăm tỷ giữa Thủ đô.

Đoạn đường Trần Phú kéo dài nối với Kim Mã dài 450m, rộng 22m (gồm 2 làn xe, mỗi làn rộng 6 m, vỉa hè mỗi bên rộng 5 m) có điểm đầu giao với nút Lê Trực - Trần Phú - Ông Ích Khiêm, điểm cuối giao với Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Sơn Tây. Tổng mức đầu tư của dự án này khoảng 225 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 18 tỷ đồng; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 150 tỷ đồng.

Trần Kháng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI