Hà Nội nắng nóng kinh hoàng: Trẻ em chen chúc vào viện

15/06/2016 - 14:36

PNO - Chỉ sau 2 ngày miền Bắc nắng nóng như thiêu đốt, trẻ em vào viện đã tăng đột biến.

Ha Noi nang nong kinh hoang: Tre em chen chuc vao vien
Chỉ sau 2 ngày miền Bắc nắng nóng như thiêu đốt, trẻ em vào viện đã tăng đột biến.
Ha Noi nang nong kinh hoang: Tre em chen chuc vao vien
9h sáng tại bệnh viện Nhi Trung ương (La Thành, Đống Đa, Hà Nội) bệnh nhi và người nhà đã có mặt đông đúc đâu đâu cũng thấy người.
Ha Noi nang nong kinh hoang: Tre em chen chuc vao vien
Nhiều gia đình không đưa người bệnh đi khám ở tuyến tỉnh mà cho lên thẳng Hà Nội để yên tâm hơn, cũng bởi vậy, bệnh viện luôn rơi vào tình trạng quá tải, căng thẳng.
Ha Noi nang nong kinh hoang: Tre em chen chuc vao vien
Các em bé ngồi chỗ mát đợi cha mẹ.
Ha Noi nang nong kinh hoang: Tre em chen chuc vao vien
Đa số các bậc phụ huynnh cho con vào đây do mắc các triệu chứng ho kéo dài, sốt cao, nôn trớ tiêu chảy.
Ha Noi nang nong kinh hoang: Tre em chen chuc vao vien
Trước sảnh bệnh viện người nhà và bệnh nhi ngồi la liệt.
Ha Noi nang nong kinh hoang: Tre em chen chuc vao vien
Khi đưa bé vào khám bệnh, mỗi gia đình thường sẽ phải 2 người đi cùng vào với con.
Ha Noi nang nong kinh hoang: Tre em chen chuc vao vien
Ha Noi nang nong kinh hoang: Tre em chen chuc vao vien
Một em bé được mẹ nhường ghế ngồi vì nắng nóng tại Viện.
Ha Noi nang nong kinh hoang: Tre em chen chuc vao vien
Ngủ trên vai mẹ.
Ha Noi nang nong kinh hoang: Tre em chen chuc vao vien
Nhiều trẻ đã ốm bệnh kéo dài nhiều ngày mới được các bố mẹ đưa đến khám.
Ha Noi nang nong kinh hoang: Tre em chen chuc vao vien
Vào các ngày nắng nóng trẻ dễ bị viêm đường hô hấp, tiêu chảy, ngoài ra còn gia tăng các bệnh do virus như viêm não, tay chân miệng…
Ha Noi nang nong kinh hoang: Tre em chen chuc vao vien
Tại viện đâu đâu cũng nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nhiều trẻ nhất quyết kéo tay mẹ "Đi về, đi về!", hoặc nức nở trên vai bố mẹ...
Ha Noi nang nong kinh hoang: Tre em chen chuc vao vien
Khung cảnh bệnh nhân và người nhà đông đúc tại viện.
Ha Noi nang nong kinh hoang: Tre em chen chuc vao vien
Nóng quá, bé gái tự mình uống sữa không cần mẹ cầm.
Ha Noi nang nong kinh hoang: Tre em chen chuc vao vien
Có những người phải vượt hàng trăm Km để đưa con về viện vì tin tưởng bệnh viên tuyến trung ương.
Ha Noi nang nong kinh hoang: Tre em chen chuc vao vien
Không chỉ các bé mà các ông bố cũng ngột ngạt vì nắng nóng.
Ha Noi nang nong kinh hoang: Tre em chen chuc vao vien
Một bé gái vuốt mồ hôi cho bố chờ đến lượt khám.
Ha Noi nang nong kinh hoang: Tre em chen chuc vao vien
Em bé tại khuôn viên bệnh viện.
Ha Noi nang nong kinh hoang: Tre em chen chuc vao vien
Bác N. (quê Hoài Đức, Hà Nội) cho biết đi từ 5h sáng nhưng do nhiều người khám quá nay bác và cháu vẫn đang ngồi ở khuôn viên chờ đợi. "Tôi còn đỡ vất, có những người từ Lạng Sơn xuống đi từ 2h sáng còn chưa khám được chờ đến chiều..."
Ha Noi nang nong kinh hoang: Tre em chen chuc vao vien
Một người đàn cha đưa con đi khám vì nắng nóng, mỏi mệt nên tranh thủ chợp mắt.
Ha Noi nang nong kinh hoang: Tre em chen chuc vao vien
Các bác sĩ cũng hoạt động hết công suất giữa cái nắng như đổ lửa.
Ha Noi nang nong kinh hoang: Tre em chen chuc vao vien
Những giọt nước mắt ướt má, mồ hồi nhếch nhác trong cái nắng ngày hè.
Ha Noi nang nong kinh hoang: Tre em chen chuc vao vien
Hơi nóng bốc lên hầm hập, cha mẹ và bệnh nhi chờ đợi lịch khám chữa. Chị Hoàng Mai (Vĩnh Phúc) chia sẻ: "Thấy các bác sĩ cũng cố gắng lắm nhưng bệnh nhân đông quá nên chưa đến lượt".
Ha Noi nang nong kinh hoang: Tre em chen chuc vao vien
Em bé nằm trong tay mẹ mướt mả mồ hôi.

Lam Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI