Giao Công an TPHCM phối hợp với Bộ Quốc phòng điều tra vụ cháy kho hàng gần sân bay Tân Sơn Nhất

20/04/2020 - 19:51

PNO - UBND TPHCM giao Công an thành phố phối hợp với cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng điều tra vụ cháy kho hàng ở số 75 đường Bạch Đằng, quận Tân Bình.

Theo chỉ đạo của Phó thủ tướng thưởng trực Chính phủ Trương Hòa Bình, ngày 20/4, UBND TPHCM đã có công văn gửi Công an TPHCM yêu cầu phối hợp với cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng để điều tra làm rõ nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy kho hàng tại quận Tân Bình.

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy

Phó chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu cũng giao công an thành phố tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy nổ trên địa bàn thành phố, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, sơ hở, không để xảy ra cháy nổ, mất an toàn, nhất là trong dịp từ nay đến Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Công an TPHCM sẽ phối hợp với Bộ Quốc phòng điều tra liên quan đến vụ cháy.
Công an TPHCM sẽ phối hợp với Bộ Quốc phòng điều tra vụ cháy

Trước đó, lúc hơn 5 giờ sáng ngày 31/3, kho hàng tại số 75 đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình bất ngờ phát hỏa. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn đã điều động hàng chục phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ từ nhiều quận như Tân Bình, Bình Thạnh, Tân Phú, Gò Vấp… đến hiện trường, tổ chức các phương án dập lửa.

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Sơn Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI