Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và tim mạch nhờ... chữa răng

20/11/2025 - 11:07

PNO - Nghiên cứu ở Anh cho thấy, việc điều trị tủy răng làm giảm lượng đường trong máu, qua đó bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm rủi ro bệnh tật.

Việc loại bỏ vi khuẩn có hại khỏi cơ thể giúp giảm nguy cơ bệnh tiểu đường loại 2 — Ảnh: EPA
Việc loại bỏ vi khuẩn có hại khỏi cơ thể giúp giảm nguy cơ bệnh tiểu đường type 2 - Ảnh: EPA

Các nhà khoa học tại Trường cao đẳng Hoàng gia London (KCL) công bố nghiên cứu cho thấy: những bệnh nhân được điều trị thành công bệnh nhiễm trùng tủy răng có lượng đường trong máu giảm đáng kể, qua đó giúp hạn chế nguy cơ bệnh tiểu đường type 2, theo báo The Guardian đưa tin ngày 19/11.

Tiến sĩ Sadia Niazi, giảng viên cao cấp về nội nha tại KCL, cho biết: “Sức khỏe răng miệng của chúng ta có liên quan đến sức khỏe tổng quát. Điều trị tủy răng là một trong những thủ thuật nha khoa phổ biến nhất, được thực hiện để chữa nhiễm trùng hoặc tổn thương tủy răng”.

Các nhà khoa học của KCL đã nghiên cứu hồ sơ của 65 bệnh nhân từ cơ sở dữ liệu của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) của Vương quốc Anh. Những bệnh nhân này từng được điều trị tủy răng ở Bệnh viện St Thomas ở London. Nhóm nghiên cứu phân tích các phân tử máu của họ để xem diễn tiến lượng đường, chất béo và các chất khác, ở thời điểm trước và 2 năm sau khi điều trị tủy răng.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên Journal of Translational Medicine, cho thấy: hơn 50% bệnh nhân được điều trị tủy răng có sự cải thiện về lượng đường, nồng độ cholesterol và axit béo trong máu, đều liên quan đến sức khỏe tim mạch. Hơn nữa, tình trạng viêm - yếu tố gây ra bệnh tim mạch và các bệnh mãn tính khác - cũng giảm sau khi bệnh nhân được điều trị nha khoa.

Tiến sĩ Marco Orlandi, thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết: “Các bệnh về răng miệng như bệnh nướu răng có liên quan đến rất nhiều bệnh không lây nhiễm như bệnh tim mạch, chuyển hóa, thấp khớp và thoái hóa thần kinh. Bệnh nướu răng hiện nay nên được coi là yếu tố nguy cơ phi truyền thống gây tắc nghẽn động mạch”.

Tiến sĩ Orlandi lưu ý, tình trạng nhiễm trùng răng lâu ngày có thể dẫn đến vi khuẩn xâm nhập vào máu. Một khi đã lưu thông, vi khuẩn có thể làm tăng tình trạng viêm và làm suy yếu khả năng kiểm soát lượng đường trong máu của cơ thể.

Trường An (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI