"Giải cứu" vịt đồng giữa mùa dịch bệnh COVID-19

27/03/2020 - 12:56

PNO - Giữa mùa đại dịch COVID-19, hàng chục vạn con vịt trại đồng ở các tỉnh miền Trung đã đến thời kỳ “xuất chuồng” nhưng thương lái, người buôn chẳng ngó ngàng.

 

Theo thống kê từ ngành nông nghiệp ở 3 tình Bắc miền Trung  tính đến nay còn tồn động hơn 10 vạn con vịt đã quá thời gian xuất chuồng gần 20 ngày những vẫn chưa tìm được đầu ra
Theo thống kê từ ngành nông nghiệp ở 3 tình Bắc miềnTrung tính đến ngày 26/3 còn tồn đọng hơn 10 vạn (hơn 100 ngàn) con vịt đã quá thời gian xuất chuồng gần 20 ngày nhưng vẫn chưa tìm được đầu ra.
Trong đó riêng tỉnh Thừa Thiên – Huế  hiện tồn động hơn  45.000 con vịt, của trên 40 chủ trang trại vịt chạy đồng, tập trung các huyện Phong Điền, Quảng Điền
Trong đó riêng tỉnh Thừa Thiên – Huế hiện còn hơn 45.000 con vịt của trên 40 chủ trang trại vịt chạy đồng, tập trung các huyện Phong Điền, Quảng Điền không thể bán được.
Thông thường, vịt nuôi 50 đến 55 ngày là xuất bán. Nếu để tồn động kéo dài ngày nào thì thua lỗ ngày đó
Theo kinh nghiệm của những người nuôi vịt, thông thường vịt nuôi trại đồng thường nuôi 50 đến 55 ngày là xuất bán. Nếu để kéo dài ngày nào thì thua lỗ ngày đó.
Ông Hồ Văn Thanh, chủ trang trại vịt chạy đồng ở vùng cát Phong Chương có tổng đàn 3.000 con đến đã quá thời gian xuất chuồng gần 20 ngày những vẫn chưa tìm được đầu ra khiến cho ông gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi ngày ông chi gần 6 tạ thức ăn với tổng số tiền 5 triệu đồng, đó là chưa kể công chăm sóc
Ông Hồ Văn Thanh, chủ trang trại vịt đồng vùng cát Phong Chương (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) có tổng đàn 3.000 con quá thời gian xuất gần 20 ngày nhưng vẫn chưa tìm được đầu ra khiến ông gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi ngày ông Thanh phải chi gần 6 tạ thức ăn với tổng số tiền 5 triệu đồng, đó là chưa kể công chăm sóc.
Cũng như tình trạng của anh Thành, bà Lê Thị Thìn, ở xã Điền Lộc hiện thả nuôi 4 đàn vịt với số lượng lên đến 10.000 con. Hiện, có trên 6.000 con, với trọng lượng bình quân 2,5 kg/con đã vượt quá thời gian xuất bán gần 15 ngày nay nhưng vẫn bế tắc thị trường đầu ra
Cũng như tình trạng của ông Thanh, bà Lê Thị Thìn ở xã Điền Lộc (huyện Phong Điền) hiện thả nuôi 4 đàn vịt với số lượng lên đến 10.000 con. Hiện có trên 6.000 con với trọng lượng bình quân 2,5 kg/con vượt quá thời gian xuất bán gần 15 ngày nhưng vẫn bế tắc thị trường đầu ra. Hiện tại các nhà hàng, khách sạn tại TP. Huế và tỉnh Quảng Trị đã tạm ngừng nhập vịt.
Để hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân, hiện UBND tỉnh đã y êu cầu các hội, hiệp hội doanh nghiệp cùng vào cuộc để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng, xong hiện tại cũng rất khó khăn
Để hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân, hiện UBND tỉnh đã yêu cầu các hội, hiệp hội doanh nghiệp cùng vào cuộc để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng, xong hiện tại cũng đang rất khó khăn.
Nhằm giải cứu vịt cho bà con mới đây anh D.Q.T cùng nhóm thiện nguyện của mình đã mua hơn 300 vịt để tặng bà con dân nghèo thượng thành Huế
Nhằm "giải cứu" vịt cho bà con mới đây anh D.Q.T. cùng nhóm thiện nguyện của mình ở TP. Huế đã mua hơn 300 vịt để tặng bà con dân nghèo Thượng thành Huế làm thức ăn dự trữ trong mùa đại dịch COVID-19.
Thông qua Hội Phụ Nữ, cán bộ mặt trận  phường, tổ dân phố số vịt này được giao tận tay cho các bà con hộ nghèo, cận  nghèo thuộc khu vực phường Thuận Thành, Thuận Lộc, Phú Bình (TP. Huế)
Thông qua Hội Phụ Nữ, cán bộ mặt trận phường, tổ dân phố số vịt này đã được giao tận tay cho các bà con hộ nghèo, cận nghèo thuộc khu vực phường Thuận Thành, Thuận Lộc, Phú Bình (TP. Huế)
Trong thời điểm này, đây là việc làm hữu ích giúp người dân giải cứu nông sản hiện đang tồn đọng
Trong thời điểm này, đây là việc làm hữu ích giúp người dân giải cứu nông dân. Giá vịt được bán từ 140-150 ngàn/cặp.
Đặc biệt số vịt tặng  hộ nghèo khu vực  Nội thành đã được cán bộ  Thú y kiểm dịch chặt chẽ
Đặc biệt số vịt tặng hộ nghèo khu vực nội thành trong dịp này đã được cán bộ thú y kiểm dịch chặt chẽ
Nhận thấy việc làm có ý nghĩa, nhiều bà con trong phường Thuận Thành (TP. Huế) đã tình nguyện làm tài xế xe ôm để đem vịt đến tặng cho hộ nghèo làm thức ăn dự trữ mùa dịch COVID-19
Nhận thấy việc làm có ý nghĩa, nhiều bà con trong phường Thuận Thành (TP. Huế) đã tình nguyện làm tài xế xe ôm để đem vịt đến tặng cho hộ nghèo làm thức ăn dự trữ mùa dịch COVID-19
Chị Nguyễn Thị Huệ, đại diện HDNN chia sẻ: Hệ thống hỗ trợ bà con tiêu thụ sản phẩm được khởi động với một chuỗi các thành phần tham gia: Các huyện sẽ cập nhật, thống kê số lượng, Sở Công Thương tổng hợp đơn đặt hàng. Ngoài ra, chúng tôi triển khai mở điểm bán lẻ gia cầm tại cửa hàng Huế Việt -19 Trường Chinh và Hội Phụ nữ tỉnh ở 12 Đống Đa.  “Bước đầu, qua nhiều kênh, đã giải cứu trên 7.000 gia cầm cho nông dân”, chị Huệ vui mừng.
Chị Nguyễn Thị Huệ, đại diện HDNN chia sẻ, hiện chúng tôi đang triển khai mở điểm bán lẻ gia cầm tại cửa hàng Huế Việt - ở địa điểm 19 Trường Chinh và Hội Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế số 12 Đống Đa TP. Huế  để giúp đỡ thêm bà con nông dân tiêu thụ vịt đang tồn đọng. “Bước đầu, qua nhiều kênh, đã giải cứu trên 7.000 gia cầm cho nông dân”, chị Huệ vui mừng nói.

 

Bằng những việc làm nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa nhân văn giữa mùa dịch COVID-19, người dân nghèo ở các phường Nội thành Huế càng thêm ấm lòng.
Bằng những việc làm nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa nhân văn giữa mùa dịch COVID-19, người dân nghèo ở các phường Nội thành Huế càng thêm ấm lòng

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI