Giá xăng dầu tăng lần thứ 5 liên tiếp, xăng RON95 lên gần 22.000 đồng/lít

26/06/2025 - 15:16

PNO - Chiều 26/6, Liên bộ Công Thương - Tài chính công bố điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo hướng tăng đồng loạt, riêng dầu mazut điều chỉnh giảm nhẹ. Đây là lần thứ 5 liên tiếp giá xăng trong nước tăng.

Cụ thể, xăng E5RON 92 tăng 280 đồng/lít so với kỳ điều chỉnh trước, giá bán lẻ mới là 20.911 đồng/lít; xăng RON 95-III tăng 263 đồng/lít, lên 21.507 đồng/lít.

Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt tăng. Trong đó, dầu diesel 0.05S tăng 551 đồng/lít, lên 19.707 đồng/lít; dầu hỏa tăng 494 đồng/lít, lên 19.417 là đồng/lít. Riêng dầu mazut giảm 374 đồng/kg, còn 17.269 đồng/kg.

Kỳ điều hành này, Liên bộ tiếp tục không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng trên.

Giá xăng dầu
Giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng thêm từ 280-551 đồng/lít từ 15g chiều 26/6 - Ảnh: Ngọc Thùy

Liên bộ cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 19/6/2025 - 25/6/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột giữa Israel và Iran tại khu vực Trung Đông; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng. Từ đó, Liên bộ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước tăng để phù hợp với diễn biến thế giới.

Trước đó, giá xăng đã tăng mạnh trong phiên điều chỉnh ngày 19/6. Trong đó xăng E5RON92 tăng 1.169 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 1.277 đồng/lít, dầu diesel 0.05S tăng 1.456 đồng/lít và dầu hỏa tăng 1.412 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng RON95-III trong nước đã tăng 5 phiên liên tiếp. Tính từ đầu năm đến nay, xăng RON95-III tăng 15 lần, giảm 11 lần.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu đang chịu ảnh hưởng mạnh từ giá xăng dầu thế giới. Bộ Công Thương dự báo, 6 tháng cuối năm sẽ có nhiều yếu tố ảnh hưởng, tác động đến việc điều hành cung ứng xăng dầu, đặc biệt khu vực Trung Đông; xung đột biên giới Thái Lan, Campuchia.

Trong khi đó, nhu cầu trong nước được dự báo tăng cao do xu thế thu hút đầu tư FDI tăng, kéo theo nhu cầu sử dụng năng lượng, cần có sự chủ động để đảm bảo cung ứng. Vì vậy, Bộ Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu thực hiện đúng, đủ kế hoạch phân giao sản lượng cả năm, hằng quý, hằng tháng và các quy định bắt buộc khác từ kho cảng, phòng thí nghiệm, phương tiện vận chuyển, dự trữ bắt buộc, trích lập - trích chi Quỹ bình ổn xăng dầu, hóa đơn điện tử... Đồng thời, thiết lập và duy trì hệ thống kinh doanh ổn định, hiệu quả, góp phần tích cực trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI