Giá vé máy bay 'chạm đáy' sau tết

20/02/2021 - 08:45

PNO - Sau tết, nhu cầu đi lại của khách hàng giảm, phần lớn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến các hãng hàng không "mạnh tay" giá vé để kích cầu đi lại.

Trên một số kênh bán vé chính thức, đại lý vé máy bay, giá vé từ đây đến tháng 3 đang khá rẻ.

Một số thời điểm ghi nhận giá vé thấp chỉ bằng một nửa, 1/3 so với thời điểm trước tết. Trong đó, chặng TPHCM – Hà Nội khởi hành từ cuối tháng 2 giá vé chỉ khoảng 1,2-1,5 triệu đồng/người (khứ hồi), bằng một nửa so với thời điểm trước tết.

Chặng TPHCM – Huế, giá vé ghi nhận cuối tháng 2, đầu tháng 3 chỉ khoảng 1 - 1,2 triệu đồng/người (khứ hồi). Đây được xem là mức giá rất rẻ khi thuế, phí mỗi chiều của chặng nội địa hiện tại đã gần 479.000 đồng/người.

Khách hàng làm thủ tục tại sân bay Phú Quốc. Ảnh: Quốc Thái
Khách hàng làm thủ tục tại sân bay Phú Quốc. Ảnh: Quốc Thái

Một chủ đại lý bán vé máy bay trên đường Nguyễn Văn Trỗi (quận 3) cho biết các chặng TPHCM đi một số điểm du lịch phổ biến như Phú Quốc/Chu Lai/Đà Lạt/Nha Trang có mức giá trung bình chỉ từ 500.000 đồng/người.

“Thậm chí nhiều chặng được áp dụng giá vé 0 đồng nhưng sức mua hiện tại không cao”, vị này cho hay.

Tình hình dịch bệnh khiến nhiều người có tâm lý ngại di chuyển, đặc biệt bằng đường hàng không là nguyên nhân khiến các hãng bay giảm mạnh giá vé để kích cầu.

Đại diện Vietnam Airlines (VNA) cho hay, VNA và Pacific Airlines đang bán 1 triệu ghế đồng giá 88.000 đồng (tương đương 567.000 đồng/chiều bao gồm thuế, phí) áp dụng cho các chuyến khởi hành từ 19/2-31/12 (trừ một số giai đoạn cao điểm) trên các hành trình nội địa do VNA và Pacific Airlines khai thác.

VNA cho phép hành khách được đổi vé không giới hạn số lần trước ngày bay với phí đổi là 500.000 đồng/vé. Ngoài ra, hành khách có kiện hành lý kí gửi 23kg cùng các ưu đãi đi kèm khác.

Trong khi đó, Vietjet Air đang chạy song song chương trình bán 100.000 vé khuyến mãi không đồng đầu tháng 2 đến hết ngày 28/2. Hành khách khi mua vé khuyến mãi 0 đồng sẽ được miễn phí 15kg hành lý ký gửi cùng 7kg xách tay.

Riêng hãng hàng không Bamboo Airways vừa tung vé 49.000 đồng (chưa gồm thuế, phí) từ TPHCM đến Huế và Chu Lai (Quảng Nam), bắt đầu mở bán từ 18/2 với thời gian áp dụng từ 1/3-27/3; hay từ TPHCM đi Đà Nẵng, Quy Nhơn, Hải Phòng, Phú Quốc… giá từ 36.000 đồng/chặng (chưa gồm thuế, phí).

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI