Giá hoa và trái cây đều tăng ngày rằm tháng Giêng

03/03/2026 - 15:35

PNO - Hoa tăng thêm 10.000 - 25.000 đồng/bó, trái cây cũng cao hơn ngày thường khoảng 10.000 - 30.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại chợ Thanh Đa (phường Bình Quới) và chợ Thái Bình (phường Bến Thành), lượng hoa, trái cây và đồ chay được bày bán khá dồi dào. Tuy nhiên, do ngày rằm nên giá cả có xu hướng tăng cao hơn so với ngày thường.

Ở mặt hàng trái cây, giá đã tăng thêm khoảng 10.000 – 30.000 đồng/kg, tùy loại. Cụ thể, xoài cát Hòa Lộc từ mức 60.000 đồng/kg ngày thường nay tăng lên 110.000 đồng/kg; xoài cát chu từ 30.000 đồng/kg tăng lên gần 60.000 đồng/kg. Thanh long loại đẹp vốn có giá 15.000 – 20.000 đồng/kg nay lên 35.000 đồng/kg; quýt giá 40.000 – 50.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg. Mãng cầu (na) loại 5-6 trái có giá 120.000 đồng/kg, loại 7-8 trái giá 75.000 đồng/kg, tăng khoảng 30.000 đồng/kg so với ngày thường. Đặc biệt, nhãn xuồng hiện ở mức 90.000 đồng/kg, tăng gần gấp đôi.

Giá các loại mãng cầu (na) tăng khá mạnh, có thời điểm lên tới 180.000 đồng/kg
Giá các loại mãng cầu (na) tăng khá mạnh, có thời điểm lên tới 180.000 đồng/kg

Các loại quýt giá 40.000 - 50.000 đồng/kg
Các loại quýt giá 40.000 - 50.000 đồng/kg

Theo các tiểu thương, đây là mức giá tuy cao hơn ngày thường nhưng đã giảm khoảng 20.000 – 30.000 đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán và thấp hơn đáng kể so với Ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng). Thời điểm đó, giá mãng cầu tăng rất mạnh, loại thường cũng lên tới 120.000 đồng/kg, loại nhất tới 180.000 đồng/kg. Riêng bưởi đã giảm từ 65.000 đồng/kg về còn 45.000 đồng/kg, trở về mức giá ngày thường.

Lý giải về mức giá tăng, các tiểu thương cho biết một phần do ngày rằm nên mối lái nâng giá, song cũng do một số loại như mãng cầu đang vào cuối vụ nên nguồn cung hạn chế khiến giá tăng.

Cùng với trái cây, các loại hoa cúng về chợ cũng khá nhiều nhưng giá vẫn neo cao. Ngày thường hoa cúc vàng, cúc tím, cúc trắng tại các cửa hàng bán lẻ khoảng 20.000 đồng/bó thì nay lên 45.000 đồng/bó; cúc lớn từ 40.000 đồng/bó tăng lên 75.000 đồng/bó; hoa ly nhỏ từ 90.000 đồng/bó tăng lên 120.000 đồng/bó…

Hoa cũng tăng giá mạnh nên nhiều người chỉ mua hoa cúc
Hoa cũng tăng giá mạnh nên nhiều người chỉ mua hoa cúc

Đối với thực phẩm chay, theo các tiểu thương, năm nay người dân có xu hướng ăn chay nhiều hơn, khiến nhu cầu mua các thực phẩm chay tăng mạnh. Các mặt hàng được sử dụng nhiều nhất là đậu hũ và mì căn. Để thuận tiện cho người dân, nhiều tiệm kinh doanh thực phẩm đã chế biến sẵn thành từng món như mì căn chiên giòn, đậu hũ chiên muối sả, chà bông chay, chả giò chay... với giá chỉ từ 10.000 đồng/bịch. So với ngày thường, các sản phẩm chế biến sẵn này không tăng giá nhưng số lượng trong mỗi bịch có giảm nhẹ.

Trong các loại nguyên liệu chế biến món chay, chỉ có nấm rơm là tăng giá đáng kể. Ngày thường nấm rơm chỉ khoảng 90.000 đồng/kg, nhưng hiện có giá 140.000 - 150.000 đồng/kg, tùy nấm trắng hay nấm đen.

Thực phẩm chay chế biến sẵn khá thu hút khách
Thực phẩm chay chế biến sẵn khá thu hút khách

Đại diện chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, nhu cầu rau củ và trái cây ngày rằm tháng Giêng tăng nên sản lượng các loại này về chợ cũng tăng. Như rau củ, tăng thêm khoảng 200 tấn, lên 1.500 tấn/đêm, trái cây tăng thêm 50 tấn lên 295 tấn/đêm. Nhiều mặt hàng trái cây như bưởi da xanh, bưởi năm roi đều tăng 5.000 - 10.000 đồng/kg lên 35.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc tăng mạnh thêm 20.000 đồng/kg lên 75.000 đồng/kg. Tăng mạnh nhất là mãng cầu, tăng thêm 30.000 đồng/kg lên 75.000 đồng/kg. Trong các loại rau thì nấm rơm tăng 10.000 đồng/kg.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI