Gần 20.000 thí sinh sẽ “rớt” lớp 10 THPT công lập năm 2022

11/05/2022 - 17:08

PNO - Chiều 11/5, Sở GD-ĐT TPHCM đã chính thức công bố số liệu thống kê thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022.

Năm 2022, TPHCM có gần 93.000 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 tại 114 trường THPT trên toàn thành phố trong khi chỉ có gần 73.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập. Như vậy, năm nay sẽ có khoảng gần 20.000 thí sinh sẽ không có cơ hội theo học lớp 10 tại trường THPT công lập

Sẽ có gần 20.000 thí sinh rớt lớp 10 THPT công lập TPHCM năm 2022
Sẽ có gần 20.000 thí sinh rớt lớp 10 THPT công lập TPHCM năm 2022

Theo đó, năm nay toàn thành phố có 92.461 thí sinh đăng ký dự thi vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trong tổng số hơn 100.000 học sinh khối 9 trên toàn thành phố.

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi có số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 cao nhất với 1.903 thí sinh kế đó là THPT Hùng Vương với 1.835 thí sinh đăng ký dự thi nguyện vọng 1; Trường THPT Marie Curie với 1.829 thí sinh đăng ký dự thi nguyện vọng 1; THPT Gia Định với 1.749 thí sinh đăng ký dự thi nguyện vọng 1.

Các trường THPT top đầu thành phố năm nay có số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 khá cao, như: Trường THPT Bùi Thị Xuân với 1.365 thí sinh; THPT Trưng Vương với 1.357 thí sinh; THPT Nguyễn Thị Minh Khai với 1.494 thí sinh; THPT Lê Quý Đôn với 1.183 thí sinh; THPT Ngô Quyền với 1.324 thí sinh… Các trường có số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 cao tiếp theo là Trường THPT Võ Trường Toản với 1.643 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1; Trường THPT Thủ Đức với 1.626 thí sinh; THPT Nguyễn Trung Trực với 1.629 thí sinh đăng ký dự thi nguyện vọng 1; Trường THPT Phú Nhuận với 1.620 thí sinh; Trường THPT Trường Trinh với 1.594 thí sinh đăng ký.

Trong khi đó, Trường THCS-THPT Thạnh An có số thí sinh đăng ký dự thi nguyện vọng 1 thấp nhất với 47 thí sinh; kế đó là Trường THPT Nguyễn Văn Linh với 132 thí sinh đăng ký dự thi nguyện vọng 1; Trường THCS Sương Nguyệt Anh với 156 thí sinh; Trường THPT Trần Hữu Trang với 223 thí sinh đăng ký dự thi nguyện vọng 1; Trường THCS-THPT Diên Hồng là 243 thí sinh; Trường THPT Trung Lập với 274 thí sinh.

Các trường THPT Phước Kiển, Long Thới với hơn 300 thí sinh đăng ký dự thi. Trường THPT Long Trường với 367 thí sinh; THPT Nguyễn Văn Tăng là 345 thí sinh…

Ở nguyện vọng chuyên, theo thống kê của Sở GD-ĐT, số thí sinh đăng ký dự thi nguyện vọng chuyên vào các trường THPT chuyên và THPT có lớp chuyên là 6.202 thí sinh. Trong đó, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có số thí sinh đăng ký dự thi cao nhất với 3.107 thí sinh; kế đó là Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa với 1.117 thí sinh; Trường THPT Mạc Đĩnh Chi là 539 thí sinh; Trường THPT Gia Định là 526 thí sinh; THPT Nguyễn Thượng Hiền là 490 thí sinh; THPT Nguyễn Hữu Huân là 423 thí sinh.

Ở nguyện vọng vào lớp 10 tích hợp, thống kê cho thấy có 1.310 nguyện vọng đăng ký dự thi vào lớp 10 tích hợp. Trong đó, cao nhất là Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa với 260 thí sinh, thấp nhất là Trường THPT Thủ Đức với 2 thí sinh, THPT Trần Hưng Đạo 3 thí sinh, THPT Nguyễn Hữu Cầu với 8 thí sinh.

Ngay khi Sở GD-ĐT TPHCM công bố số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT, học sinh và phụ huynh khối 9 sẽ có 5 ngày để điều chỉnh nguyện vọng, từ 16g ngày 11/5 đến 16g ngày 16/5.

Chi tiết thống kê nguyện vọng thí sinh tuyển sinh lớp 10 thường có thể xem tại đây.

Quốc Trùng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI