Đường liên huyện ngập nước liên miên

05/07/2021 - 07:27

PNO - Phạm Văn Sáng là tuyến đường huyết mạch nối H.Bình Chánh và H.Hóc Môn (TPHCM). Tuy nhiên, thời gian gần đây, đường này thường xuyên bị ngập nước, ổ gà, ổ voi dày đặc.

Sau giờ tan ca, trên đường về nhà, chị Nguyễn Thị Hạnh (36 tuổi) bất ngờ bị ngã xuống đường trước số nhà E12/35A F7 Phạm Văn Sáng, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh. Lý do là trước căn nhà nói trên có một "ổ voi" lớn chiếm gần hết con đường, khi chị Hạnh lưu thông đến đây thì có một ô tô chạy ngược lại. Chị Hạnh đánh lái để tránh nước bẩn văng vào người thì bị ngã.

Một ổ voi trên đường Phạm Văn Sáng khiến nhiều người bị té ngã
Một "ổ voi" trên đường Phạm Văn Sáng khiến nhiều người bị té ngã

“Đường liên huyện, xe lưu thông rất đông nhưng toàn ổ gà, ổ voi, khiến người chạy xe máy qua đây rất dễ bị ngã. Chúng tôi đã phản ánh sự xuống cấp, hư hỏng của tuyến đường nhiều lần, nhưng không biết bao giờ cơ quan chức năng mới làm đường mới”, anh Hồ Văn Quân, ngụ xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, cho hay.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đường Phạm Văn Sáng nối liền xã Vĩnh Lộc A (H.Bình Chánh) với xã Xuân Thới Thượng (H.Hóc Môn). Nhiều năm nay, đường đã bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Vào mùa mưa, đường thường xuyên bị ngập khiến việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Cuối tháng 12/2020, lưu thông trên một đoạn đường dài chỉ hơn 1km qua ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, chúng tôi đếm được hơn 30 ổ gà, ổ voi. Có nhiều đoạn nước bẩn đọng lâu ngày khiến bà con ngao ngán.

Được biết, tại xã Vĩnh Lộc A còn có rất nhiều con đường liên ấp bị hư hỏng và ngập nước triền miên. Tại cuộc tiếp xúc cử tri vừa qua, bà con đã kiến nghị chính quyền địa phương sớm có kế hoạch làm lại các tuyến đường giao thông liên ấp.

UBND H.Bình Chánh cho biết, trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A có 21 dự án hạ tầng giao thông được đầu tư, xây dựng từ năm 2016-2020 do UBND xã Vĩnh Lộc A làm chủ đầu tư. Cùng với đó, UBND H.Bình Chánh đã giao phòng Kế hoạch - Tài chính rà soát, tham mưu bố trí vốn thực hiện công tác duy tu, sửa chữa một số tuyến đường trên địa bàn huyện. Với một số tuyến đường do Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ - Sở Giao thông Vận tải TPHCM quản lý, đơn vị sẽ có văn bản kiến nghị để đơn vị quản lý sửa chữa, nâng cấp. 

Nông dân huyện Bình Chánh kêu khổ vì cống thủy lợi nhỏ
Người dân ở H.Bình Chánh, TPHCM phản ánh, dự án Thủy lợi Khu B, kênh B2 (xã Bình Lợi) thực hiện đặt cống nhỏ gây ứ đọng rác, lục bình và cống bị nghẹt. Người dân cũng không thể vận chuyển hàng hóa qua mặt cống do quá tải, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở địa phương.

Về vấn đề này, UBND H.Bình Chánh cho biết, theo bản vẽ thiết kế thi công được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn duyệt thì vị trí đầu kênh Chài Chìm có thiết kế cống bê tông cốt thép (cống C11), cửa cống rộng B=3,5m, đóng mở tự động hai chiều, khẩu độ cửa cống phù hợp với phương tiện nhỏ (ghe, thuyền) lưu thông qua cống; trên tuyến kênh B2 (ngã tư kênh B2 và kênh Chài Chìm) không có thiết kế cầu hoặc cống bắc qua kênh.

Đến cuối năm 2013, hạng mục cống C11 và hạng mục nạo vét đắp đê bao tại tuyến kênh Chài Chìm đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng. Hằng năm, chủ đầu tư dự án thường xuyên vận hành đóng cống để thanh thải lục bình nhằm thông thoáng dòng chảy. 

Phản ánh của người dân về nhu cầu đi lại trên tuyến kênh B2 (lưu thông trên mặt đê bao kênh Chài Chìm), UBND H.Bình Chánh cho biết, sẽ giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện (chủ đầu tư) phối hợp với phòng Quản lý đô thị, UBND xã Bình Lợi khảo sát thực tế và nghiên cứu giải pháp xử lý nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân.


Hoàng Lâm

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI