Dùng rượu ngâm kiến ba khoang chữa hắc lào, bé trai loét vùng sinh dục

09/08/2018 - 14:00

PNO - Bệnh nhi Lý Văn H. nhập viện trong tình trạng viêm da tấy đỏ, đau ngứa, nhiễm trùng toàn bộ hai bên bẹn, bìu, dương vật và hậu môn.

Bác sĩ Trịnh Trương Tuyên - Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh - cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhi Lý Văn H. (14 tuổi, người dân tộc Dao, ở tỉnh Quảng Ninh) trong tình trạng viêm loét, nhiễm trùng toàn bộ vùng hai bên bẹn, bìu, dương vật và hậu môn sau ba ngày dùng rượu ngâm kiến ba khoang chữa hắc lào.

Dung ruou ngam kien ba khoang chua hac lao, be trai loet vung sinh duc
 

Gia đình em H. kể, H. bị nổi mẩn đỏ vùng bẹn do hắc lào. Cách đây bốn ngày, mẹ của em nghe hàng xóm bày cách bắt kiến ba khoang về pha rượu bôi vào vết hắc lào sẽ hết bệnh. Ngay sau khi bôi rượu ngâm kiến ba khoang, bệnh nhi bị viêm loét, nhiễm trùng vùng kín.

Ngay khi nhập viện, bệnh nhi được vệ sinh, loại bỏ vảy da bong tróc chiếm 20% diện tích cơ thể. Đồng thời, các bác sĩ cho em H. dùng kháng sinh chống viêm, truyền dịch, rửa nước muối sinh lý, dùng gạc đắp toàn bộ vùng viêm nhiễm bị tổn thương.

Dung ruou ngam kien ba khoang chua hac lao, be trai loet vung sinh duc
Kiến ba khoang.

Bác sĩ Trịnh Trương Tuyên khuyến cáo, người bệnh không nên chủ quan lơ là khi có các dấu hiệu nhiễm trùng xuất hiện trên cơ thể, đặc biệt xung quanh vùng sinh dục. Tuyệt đối không dùng bất kỳ loại thuốc dân gian nào bôi hoặc đắp lên vùng tổn thương da nếu không có chỉ định của bác sĩ.

An Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI