Dùng mỡ chính mình làm xà phòng

11/05/2013 - 09:40

PNO - PNO - Một nghệ nhân Mỹ không chỉ dành trọn trái tim và linh hồn cho tác phẩm của mình, mà còn bỏ cả… mỡ của mình vì nghệ thuật.

Nghệ nhân Orestes de la Paz ở Miami (Mỹ) đã làm ra 20 bánh xà phòng từ mỡ của mình và bán với giá 1.000 USD/bánh.

Dung mo chinh minh lam xa phong

Xà phòng làm từ mỡ của Orestes de la Paz (ảnh: Oddity Central)

Dung mo chinh minh lam xa phong

Một khách hàng dùng thử xà phòng trên (ảnh: Oddity Central)

Ông de la Paz tiến hành phẫu thuật hút mỡ thừa vào tháng 12/2012, và đi đến quyết định biến cái “đồ thừa thãi” nói trên thành xà phòng để tránh cho nó không bị “bốc mùi”.

Phần mỡ người trong các bánh xà phòng của ông de la Paz chỉ chiếm 25%, còn lại là một số thứ khác như dầu dừa, dầu hoa oải hương, nguyên liệu mỹ phẩm...

Ông de la Paz, một thợ uốn tóc và nghệ nhân trang điểm, bày tỏ niềm tin rằng sản phẩm độc đáo của mình sẽ được khách hàng đón nhận.

THẢO QUÂN (Theo Oddity Central)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI