Diễn đàn "Ý kiến GEN Z" - Không gian để sẻ chia

Đừng để tuổi trẻ trôi qua trong im lặng

23/08/2025 - 13:45

PNO - Một thế hệ nếu chỉ biết yên lặng thì sẽ không bao giờ tạo được dấu ấn. Và một người trẻ mà luôn chọn nép mình, sẽ không bao giờ biết mình có thể đi bao xa.

Tôi từng nghĩ rằng, sống lặng lẽ là một cách trưởng thành. Tôi không muốn trở thành kẻ nói nhiều, càng không muốn bị cho là “giàu suy nghĩ nhưng nghèo hành động”. Vì vậy, đã có một thời gian dài, tôi chọn im lặng trước mọi cuộc tranh luận, tránh né mọi chủ đề mang tính xã hội, không phát biểu ý kiến trong lớp học, không tham gia những hoạt động cộng đồng. Tôi nghĩ: “Thôi thì im lặng cho lành”. Nhưng càng về sau, tôi nhận ra: một thế hệ nếu chỉ biết yên lặng thì sẽ không bao giờ tạo được dấu ấn. Và một người trẻ mà luôn chọn nép mình, sẽ không bao giờ biết mình có thể đi bao xa.

Tôi là một Gen Z. Thế hệ chúng tôi sinh ra trong thời đại công nghệ, nơi mà mọi tiếng nói đều có cơ hội được lắng nghe. Nhưng cũng chính vì vậy, có không ít bạn trẻ giống như tôi từng cảm thấy bị “quá tải” trong dòng chảy ý kiến. Mạng xã hội, nơi ai cũng có quyền phát ngôn, vô tình khiến nhiều người e ngại, sợ bị phán xét, sợ bị chỉ trích vì nói sai, vì không hợp số đông. Cảm giác đó khiến không ít bạn chọn cách… im lặng cho xong.

Nhưng tuổi trẻ không nên là những ngày ngồi một mình trong góc phòng, chỉ lướt tin người khác viết. Tuổi trẻ cũng không nên là giai đoạn ta chỉ học cách né tránh thay vì thể hiện bản thân. Tôi từng đọc ở đâu đó rằng: “Nếu bạn không kể câu chuyện của mình, người khác sẽ thay bạn kể nó theo cách của họ.” Và tôi tin điều đó là đúng.

Nói lên quan điểm của mình, không phải để tranh cãi, mà là để hiện diện. Để người khác thấy bạn là ai, bạn nghĩ gì và bạn sống như thế nào. Những ý kiến của Gen Z không nhất thiết phải to tát, không cần những tuyên bố lớn lao. Đôi khi chỉ là một chia sẻ thật lòng về việc học, về áp lực phải trở nên “hoàn hảo” trên mạng xã hội, về những mối quan hệ không lành mạnh, hay thậm chí là những điều giản dị như làm sao để ngủ sớm, đọc một cuốn sách hay, vượt qua cảm giác cô đơn.

Tôi bắt đầu thay đổi từ một bài viết nhỏ trên fanpage trường đại học. Bài viết ấy chỉ là vài dòng chia sẻ về trải nghiệm lần đầu đứng lên phát biểu trong lớp, nhưng đã nhận được hàng trăm lượt tương tác và bình luận tích cực. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình không đơn độc. Và lần đầu tiên, tôi hiểu rằng: mỗi tiếng nói đều có sức lan toả nếu nó được nói bằng sự chân thành.

Chúng ta, những người trẻ Gen Z, không nhất thiết phải luôn đúng. Nhưng chúng ta cần được quyền sai, quyền nói lên suy nghĩ, quyền đặt câu hỏi. Chính việc cởi mở sẻ chia giúp Gen Z trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, và quan trọng nhất: kết nối với nhau nhiều hơn.

Có thể bạn sẽ thấy mình nhỏ bé giữa biển người. Nhưng một giọt nước nếu rơi đúng thời điểm, cũng có thể tạo nên gợn sóng. Cũng vậy, một ý kiến, dù bé nhỏ, nếu được nói ra, có thể truyền cảm hứng cho những người xung quanh.

Tôi viết những dòng này không để cổ vũ ai đó phải gồng mình lên để trở thành người nổi bật. Mà chỉ để nói với bạn – những người đang lặng lẽ đọc – rằng: bạn có quyền lên tiếng. Bạn có quyền kể câu chuyện của mình. Và bạn không cần chờ đến khi mình “đủ giỏi” mới được chia sẻ. Chính quá trình dám chia sẻ sẽ giúp bạn dần dần trưởng thành hơn mỗi ngày.

Vì vậy, đừng để tuổi trẻ trôi qua trong im lặng. Hãy chọn cho mình một không gian, dù là một góc báo, một diễn đàn sinh viên, một trang nhật ký cá nhân hay một dòng trạng thái mạng xã hội, công khai hay ẩn danh để nói ra điều bạn nghĩ, điều bạn thấy và điều bạn cảm nhận.

Tuổi trẻ không dài. Nhưng nếu được lắng nghe, nó sẽ luôn là thanh âm đẹp nhất của một thời rực rỡ.

DIỄN ĐÀN “Ý KIẾN GEN Z - KHÔNG GIAN ĐỂ SẺ CHIA”
Mỗi thế hệ đều có tiếng nói riêng. Gen Z - người trẻ giữa thế giới nhiều chuyển động - cũng có những suy nghĩ, cảm xúc, trăn trở về các vấn đề trong cuộc sống.

Diễn đàn “Ý kiến gen Z - không gian để sẻ chia” là nơi lắng nghe những góc nhìn ấy - một không gian để nói điều mình nghĩ, viết điều mình cảm nhận. Đây còn là nhịp cầu đối thoại giữa gen Z với các thế hệ đi trước để hiểu nhau hơn, đồng hành cùng nhau tốt hơn.
Nếu có điều muốn sẻ chia, bạn có thể gửi bài từ 600-800 từ đến: ykiengenz@baophunu.org.vn

Nhật Phạm

Ý kiến GEN Z
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI