Đuối nước diễn ra rất nhanh, chỉ 2-3 phút
Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh người đàn ông cấp cứu bé gái bị đuối nước ở hồ bơi gia đình. Bên cạnh là người mẹ gào khóc tự trách mình. Theo người đăng tải, khoảng 17g ngày 31/7, trong lúc anh Cao Thành Đạt - ở phường Vũng Tàu, TPHCM - đến quay phim, chụp ảnh một căn nhà trên địa bàn thì nghe tiếng kêu cứu của bé gái khoảng 8 tuổi cạnh hồ bơi. Nhìn qua, anh Đạt thấy người phụ nữ cùng con gái khoảng 4 tuổi đang chới với dưới hồ, anh lập tức nhảy xuống đưa nạn nhân lên.
 |
Trẻ em bơi ở sông, suối không có giám sát của người lớn rất dễ xảy ra tai nạn. Trong ảnh: 2 em nhỏ tắm sông gần bến phà Phú Định, TPHCM - ẢNH: H.L. |
Khi được cứu, người mẹ chỉ bị sặc nước, còn em bé bất tỉnh, tím tái, ngưng thở. Anh Đạt nhờ người đi cùng gọi cấp cứu để đưa bé vào bệnh viện. Trong lúc chờ nhân viên y tế, anh lập tức ép tim ngoài lồng ngực, hô hấp nhân tạo cho bé. May mắn, sau vài phút, bé gái đã có nhịp tim, thoát chết trong gang tấc. Sau khi được hỗ trợ y tế, sức khỏe bé gái đã hồi phục. Kiểm tra camera khu vực hồ bơi, mọi người sợ hãi khi biết bé gái đã rơi xuống hồ khoảng 4 phút trước khi được phát hiện.
Không may mắn như bé gái trên, một clip trên Facebook cho thấy cảnh xót xa khi 3 bé trai tìm cách vớt trái banh bị rơi xuống hồ nước lớn. 2 bé trai đi xuống lấy banh đã bị đuối nước thương tâm.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thị Thúy Kiều - Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) - cho biết, đuối nước là một trong những tai nạn phổ biến ở trẻ em, cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do tai nạn ở trẻ dưới 15 tuổi tại nhiều quốc gia. Số trường hợp trẻ gặp tai nạn đuối nước thường gia tăng vào mùa hè do được nghỉ học, trẻ có thời gian tham gia các hoạt động ngoài trời, hay tự vui chơi ở nhà khi cha mẹ đi làm…
“Thời gian qua, Khoa Cấp cứu đã tiếp nhận 4 trường hợp trẻ đuối nước ở hồ bơi và sông suối. Trong đó 2 trẻ được chuyển đến trong tình trạng đã ngưng thở ngưng tim và không qua khỏi. Các trẻ còn lại cũng rất yếu, suy hô hấp, viêm phổi hít phải điều trị trong thời gian dài” - bác sĩ Huỳnh Thị Thúy Kiều nói và cho biết, trẻ biết bơi hay không, khi xuống nước cũng cần được giám sát chặt. Bởi trẻ hụt chân, chuột rút… dưới nước sẽ khiến các em sợ hãi. Hoặc những nơi nước sâu, chảy xiết, trẻ cũng có thể gặp nguy hiểm.
Đuối nước diễn ra rất nhanh, chỉ cần 2-3 phút với trẻ nhỏ, 5-7 phút với trẻ lớn đã có thể xảy ra thảm kịch. Ngay cả phụ huynh cho con đến hồ bơi cũng nhiều trường hợp ngồi ở hồ nhưng dán mắt vào điện thoại, phó mặc trẻ cho bảo vệ ở hồ bơi rất nguy hiểm. Trong hồ bơi có rất nhiều trẻ, người cứu hộ rất khó để bao quát, phát hiện trẻ đuối nước.
Cấp cứu trẻ đuối nước sao cho đúng?
Theo bác sĩ Đinh Tấn Phương - Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) - khi đuối nước, não trẻ không được cung cấp đủ ô xy, chỉ sau từ 4-6 phút não sẽ bắt đầu tổn thương. Mặc dù cứu được tính mạng trẻ, nhưng di chứng rất nặng nề.
Nếu may mắn được sống sót, trẻ chậm phát triển trí tuệ, rối loạn vận động, co giật, mất khả năng giao tiếp hoặc học tập, thậm chí sống thực vật nếu tổn thương quá nặng. Chưa kể khi nước xâm nhập vào đường thở có thể mang theo vi khuẩn, hóa chất hoặc bụi bẩn gây nhiễm trùng. Trẻ đối diện với nguy cơ bị viêm phổi nặng, suy hô hấp, phải điều trị dài ngày.
Có những trẻ trải qua trạng thái khủng hoảng, sợ hãi trước cái chết khiến cho trẻ có thể bị rối loạn lo âu, sợ nước, ám ảnh tâm lý, dẫn đến thay đổi hành vi hoặc khó hòa nhập lại các hoạt động bình thường.
Việc sơ, cấp cứu cho trẻ tại chỗ đúng cách là rất quan trọng, không chỉ cứu sống mà còn giúp trẻ tránh khỏi các di chứng. Do đó, khi phát hiện trẻ đuối nước, người xung quanh cần nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi mặt nước bằng cách đưa cánh tay, cây sào dài cho trẻ nắm, ném phao hoặc vớt trẻ lên. Cần lưu ý, nếu bơi xuống cứu, tránh để trẻ ôm ghì chặt, dẫn đến cả hai đều chìm xuống nước.
Khi đã đưa được trẻ lên bờ, ngay lập tức đặt trẻ nằm ngửa trên mặt phẳng cứng, thoáng khí, kiểm tra đường thở, nhịp thở và ý thức của trẻ. Nếu trẻ còn tự thở được, đặt trẻ ở tư thế an toàn là nằm nghiêng một bên để chất nôn dễ thoát ra ngoài nếu trẻ ói, cởi bỏ quần áo ướt và giữ ấm bằng cách đắp lên người bằng mền hay khăn khô. Ngay cả khi trẻ có trạng thái như bình thường hoặc hồi phục hoàn toàn cũng phải nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế, vì nguy cơ khó thở thứ phát có thể xảy ra vài giờ sau ngạt nước.
Quan sát lồng ngực trẻ, nếu trẻ ngừng thở hoặc không có dấu hiệu tỉnh, ngay lập tức gọi 115 hoặc dịch vụ cấp cứu địa phương để được hướng dẫn xử lý. Bên cạnh đó, người ứng cứu cần thực hiện hô hấp nhân tạo, ấn tim ngoài lồng ngực ở nửa dưới xương ức, phối hợp ấn tim và thổi ngạt hỗ trợ thở cho trẻ. Cứ mỗi 2 phút hãy đánh giá xem nạn nhân có thở lại được không, môi có hồng không, có phản ứng khi lay gọi kích thích đau không.
“Người ứng cứu phải tích cực cấp cứu cho đến khi trẻ có dấu hiệu hồi tỉnh mới đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. Tuyệt đối không dốc người trẻ để “đổ nước ra”, không vỗ mạnh vào lưng hay bụng gây thêm tổn thương cho trẻ” - bác sĩ Đinh Tấn Phương nhấn mạnh.
Quan trọng, cha mẹ nên cho con đi học bơi và trang bị cho trẻ kỹ năng thoát hiểm cơ bản dưới nước. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng phải học kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản để ứng phó hiệu quả khi sự cố xảy ra.
Đề phòng nguy cơ trẻ nhỏ đuối nước trong nhà Các bác sĩ đặc biệt lưu ý nếu gia đình có trẻ nhỏ từ vài tháng tuổi đến vài tuổi. Khi trẻ ở trong nhà cũng phải giám sát cẩn thận. Bởi trẻ nhỏ hiếu động, lại rất tò mò, thích khám phá vật dụng xung quanh, rất thích chơi với nước nên rất dễ té ngã vào thau, chậu, xô nước… Ngay cả thùng nước lau nhà cũng có thể nguy hiểm với các bé. Vì vậy, cha mẹ phải đậy các vật chứa nước, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Còn khi đưa trẻ đi chơi, người lớn nên lựa chọn không gian an toàn như công viên, sân chơi có rào chắn, tránh tình trạng trẻ vô tình rơi xuống hồ cá, hồ nước trang trí. Hướng dẫn trẻ không xô đẩy nhau khi chơi gần nước, không tự ý bơi ở khu vực sâu hoặc không có người lớn giám sát. |
Phạm An