Đừng biến tang lễ thành sân khấu câu view

05/09/2025 - 10:56

PNO - Những ngày diễn ra tang lễ Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Trinh, dù gia đình đã cố gắng không cho người lạ tiếp cận bên trong, đồng thời đặt bảng yêu cầu không chụp hình, quay phim nhưng trước khu vực lễ tang vẫn náo loạn.

Bất chấp sự phản đối của gia đình, hàng chục youtuber, tiktoker vẫn chen lấn, xô đẩy, tìm mọi cách ghi hình nghệ sĩ đến viếng. Tang lễ vốn dành cho sự tiễn biệt, tĩnh lặng bỗng biến thành sân khấu câu view hỗn loạn để đổi lấy lượt xem và tiền quảng cáo.

Hình ảnh phản cảm đó không phải cá biệt. Thời gian qua, nhiều đám tang nghệ sĩ và người nổi tiếng đều bị biến thành chợ nội dung, nơi một số người bất chấp tất cả để câu view. Họ không đến để chia sẻ mà để săn ảnh, giành giật từng khoảnh khắc, bất chấp cả sự riêng tư lẫn đạo lý tối thiểu. Sự mất mát của một gia đình bỗng trở thành nguyên liệu để sản xuất clip đổi lấy lượt xem, lượt theo dõi. Nhiều nhóm người nói cười hỉ hả khi đưa thành công gương mặt của một nghệ sĩ tên tuổi vào khung hình. Đây không chỉ là hành vi thiếu văn hóa, bất nhẫn mà còn là sự xúc phạm đến người đã khuất và tang quyến.

Youtuber, tiktoker chen lấn, dí sát điện thoại vào mặt các nghệ sĩ  viếng đám tang Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Trinh - Nguồn ảnh: Internet
Youtuber, tiktoker chen lấn, dí sát điện thoại vào mặt các nghệ sĩ viếng đám tang Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Trinh - Nguồn ảnh: Internet

Khi đám tang bị biến thành show diễn, đạo đức bị chà đạp, yếu tố nhân văn bị coi nhẹ, xã hội đối diện bộ mặt méo mó, vô cảm của kinh tế nội dung thời đại 4.0. Có cách nào chấm dứt tình trạng trên? Câu trả lời là có, nếu luật pháp, nền tảng mạng xã hội và cộng đồng cùng hành động.

Ở nhiều quốc gia, sự riêng tư tại tang lễ được bảo vệ nghiêm ngặt. Tại Nhật Bản, chỉ đơn vị được gia đình cho phép mới có quyền ghi hình; ai tự ý quay clip, phát tán có thể bị xử phạt. Ở Đức, việc xâm phạm quyền riêng tư trong tang lễ có thể dẫn đến kiện tụng dân sự với mức bồi thường lớn. Tại Mỹ, quyền riêng tư trong các sự kiện cá nhân, trong đó có tang lễ, được pháp luật bảo hộ. Ngay cả báo chí chính thống cũng buộc phải tuân thủ quy tắc ứng xử về đạo đức nghề nghiệp.

Việt Nam cũng có quy định về bảo vệ đời tư và an ninh trật tự nhưng thực tế cho thấy chế tài chưa đủ sức răn đe. Có lẽ đã đến lúc cần những biện pháp cụ thể và quyết liệt hơn. Nên bổ sung quy định xử phạt thật nặng hành vi quay phim, phát tán hình ảnh tang lễ khi chưa được gia đình cho phép, đồng thời xem xét cả trách nhiệm hình sự với những trường hợp cố ý xâm phạm, gây mất trật tự nghiêm trọng.

Các nền tảng mạng xã hội cần mạnh tay gỡ bỏ các clip trục lợi từ tang lễ, thậm chí khóa kênh vi phạm, coi đây là nội dung độc hại, phản nhân văn tương tự bạo lực, khiêu dâm. Bên cạnh đó, cộng đồng cần tỉnh táo; đừng tiếp tay bằng cách xem, chia sẻ, bình luận trên những video câu view từ nỗi đau. Khi không còn khán giả, những kênh này sẽ tự tắt.

Một xã hội văn minh không thể dung túng cho việc biến tang lễ thành nơi trục lợi. Sự riêng tư của người đã khuất, sự bình yên tối thiểu cho tang quyến phải được tôn trọng tuyệt đối. Đó không chỉ là phép lịch sự mà còn là chuẩn mực đạo đức.

Bình An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI